[MINH HUỆ 30-1-2017] Hàng trăm học viên cùng nhau tề tựu về Edinburgh Place ở gần Tòa Thị chính Hồng Kông hôm 28 tháng 1 để chào mừng năm mới và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Video: Học viên Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông chúc mừng năm mới Sư phụ tôn kính

Sự kiện này bắt đầu lúc 9 giờ sáng với màn biểu diễn trống lưng. Các học viên chia sẻ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ khỏe mạnh và trở thành những công dân tốt hơn ra sao. Sau đó, các học viên cả từ già đến trẻ, cùng nhau hát vang một số ca khúc do các học viên sáng tác để tôn kính tạ ơn Sư ân hạo đãng.

2017-1-29-hk-greetings_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông tề tựu về Edinburgh Place hôm 28 tháng 1 năm 2017 để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

Phần lớn người tham dự là học viên Hồng Kông, một số đang công tác tại Hồng Kông và một số từ nước ngoài tới. Trong khi chia sẻ về những lợi ích to lớn mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho họ, một số học viên đã cảm động rơi lệ.

Ngày càng nhiều người hơn nữa liễu giải chân tướng

Bất chấp cuộc bức hại suốt 18 năm qua, ngày càng nhiều người muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tuyết Mai, nhân viên quản lý chi nhánh của Nhà sách Thiên Thê tại Hồng Kông, cho hay có rất nhiều người đến mua sách Pháp Luân Đại Pháp trong tháng 10 năm ngoái. Hầu hết họ đều biết đến hiệu sách nhờ xem thông tin trên các tài liệu do các học viên phân phát.

2017-1-29-hk-greetings_04--ss.jpg

Tuyết Mai (bên phải) nói rằng ngày càng nhiều người muốn học Pháp Luân Đại Pháp

“Một người phụ nữ từng đến đây mua sách, nhưng hiệu sách ngày hôm đó đóng cửa. Ngày hôm sau, khi cô ấy đến, cô ấy bảo tôi rằng cô ấy rất háo hức muốn học đến nỗi cô ấy không thể đợi sách thêm được nữa, và cô ấy quyết định tải sách trên internet và đọc chúng vào buổi tối hôm đó trước, đồng thời còn bắt đầu học luyện các bài công pháp. Điều đó khiến tôi rất cảm động”, Tuyết Mai kể lại. Cô nói rằng hiệu sách cũng cung cấp video chín bài giảng Pháp và ngày càng nhiều người bước vào tu luyện.

Giúp du khách Trung Quốc minh bạch chân tướng

Vì rất nhiều người Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền thù hận và công kích Pháp Luân Đại Pháp, nên các học viên rất tích cực tiếp cận du khách Trung Quốc tại các điểm du lịch và nói với họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Dung, một học viên, nói rằng nhiều người thoái Đảng Cộng sản ngay sau khi biết chính quyền đó đã làm hại người dân Trung Quốc hàng mấy thập kỷ. “Trước Tết, ở một khu chợ đêm, tôi đã giúp hơn 400 người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản,” cô nói. Một du khách chào đón cô với một nụ cười rạng rỡ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cảm ơn ác bạn đã làm điều này bởi Đảng Cộng sản đã tận số rồi.”

2017-1-29-hk-greetings_05--ss.jpg

Nhiều du khách Trung Quốc và cư dân địa phương nhận tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong một hội chợ đường phố

Lương Ngọc Trân, một người nhập cư đến từ Trung Quốc, nói rằng bà đã từng bị giam giữ và tra tấn tàn bạo khi còn ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội bức hại Pháp Luân Công, bà thường đến con phố này để thỉnh nguyện người dân ký tên ủng hộ. “Rất nhiều người bảo tôi hãy tiếp tục công việc này và khích lệ tôi. Tôi rất cảm động”, bà Lương nói, “Tôi hứa sẽ làm tốt hơn nữa trong năm mới này.”

Bà Hồ, một học viên thường tới các điểm du lịch, nói rằng nhiều người rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Pháp Luân Đại Pháp. “Vào ngày trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã phát hết hàng nghìn tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có hoa sen giấy gấp thủ công, biểu tượng của sự thuần tịnh và tường hòa.”

“Khi ủng hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ đang hướng đến một tương lai tươi sáng,” bà Hồ nói thêm: “Tôi thực sự vui mừng cho họ.”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/342440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/31/162019.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share