[MINH HUỆ 30-1-2017]

Cuộc bức hàn tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công đã kéo dài hơn 17 năm. Đối diện với những bắt bớ và giam giữ phi pháp, đệ tử Đại Pháp vẫn trước sau như một, kiên định với niềm tin của mình.

Một đệ tử đến từ Tứ Xuyên viết: “Vợ của con hiện đang bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp đã 7 tháng. Bà ấy kiên định lòng tin vào Đại Pháp và Sư phụ, quyết tâm không dao động, bị bức hại đến mức thân thể suy nhược. Bất kể tà ác bức hại hay can nhiễu như thế nào, xin Sư tôn hãy an tâm, chúng con nhất định sẽ theo sát tiến trình Chính Pháp của Ngài, chúng con vĩnh viễn đi theo Sư tôn, quay trở về ngôi nhà chân chính.”

Một đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam thành phố Cát Lâm viết: “Chúng con tuy tạm thời mất đi tự do, nhưng sẽ không buông lỏng chính niệm và kiên định lòng tin. Học thuộc Pháp, hướng nội tìm, phát chính niệm, cứu độ những chúng sinh ở xung quanh, sớm ngày bước ra khỏi cõi mê, hoàn thành sứ mệnh, cùng Sư tôn quay trở về.”

Các đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam; trại giam Cát Lâm; Xương Cát châu thuộc Tân Cương; quận Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh; một đệ tử Đại Pháp ở Hàm Đan đại diện cho 7 đệ tử bị ĐCSTQ xử oan; thành phố Dương Tuyền tỉnh Sơn Tây (2); trại tạm giam Cát Lâm; tỉnh Vân Nam; tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc; thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy; huyện Tân Thị, tỉnh Hồ Nam; nhà tù Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây; nhà tù Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc; thành phố Tây An và thành phố Hàm Dương tỉnh Thiểm Tây; huyện Lễ thuộc Thường Đức, tỉnh Hồ Nam; nhà tù Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/坚守信仰-狱中大法弟子恭祝师尊新年好–342002.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share