[MINH HUỆ 29-01-2017] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Nhữ Châu, thành phố Bình Đính Sơn; một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại thành phố Bộc Dương; một gia đình sáu đệ tử Đại Pháp tại huyện Thái Khang, thành phố Chu Khẩu; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Ôn, thành phố Tiêu Tác; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại địa khu Bộc Dương, tỉnh Hà Nam; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Nam Dương (02); một nhóm học Pháp tại thành phố Thương Khâu; đệ tử Đại Pháp tại huyện Trấn Bình, thành phố Nam Dương; đệ tử Đại Pháp tại huyện Kỳ, thành phố Hạc Bích; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Lâm Toánh; hai đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lạc Dương; đệ tử Đại Pháp tại Nam Dương, Hà Nam; một gia đình đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hứa Xương; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Đặng Châu, thành phố Nam Dương; ba đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hứa Xương; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tháp Hà; một đệ tử Đại Pháp tại huyện Tung, Lạc Dương; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Tung, Lạc Dương; mẹ và con gái đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chu Khẩu; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại khu Ân Đô, thành phố An Dương; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Trường Cát, thành phố Hứa Xương; toàn thể một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam; một gia đình năm đệ tử Đại Pháp tại Chu Khẩu; đệ tử Đại Pháp tại Chu Khẩu; đệ tử Đại Pháp tại An Dương; một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại huyện Nội Hương, thành phố Nam Dương; một đệ tử Đại Pháp tại Hứa Xương; đệ tử Đại Pháp tại Khai Phong; đệ tử Đại Pháp tại thành phố Dương.

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/29/342321.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share