[MINH HUỆ 28-1-2017]

“Sư phụ” – hàm ý sâu sắc của tiếng xưng hô này đối với hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp đang tu luyện mà nói, cho dù dùng hết ngôn từ của nhân loại cũng không có cách nào biểu đạt được hết ý nghĩa của ‘Sư phụ” trong sinh mệnh của họ, là khải thị sinh mệnh, là bảo hộ lúc nguy nan, là đèn sáng soi dẫn đường, là khi đệ tử trầm luân vẫn không hề bỏ rơi… Nhân dịp năm mới Trung Quốc, các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục luôn mong nhớ Sư phụ, cảm ân Sư tôn Phật ân hạo đãng, và gửi lời chúc mừng năm mới Sư tôn!

Trong đó có đệ tử Đại Pháp từ các tỉnh thành và địa khu sau: Đại Liên, Liêu Ninh; Lâu Để, Hồ Nam; Vinh Thành, Sơn Đông; Lục Xuyên, Ngọc Lâm, Quảng Tây (02); Nam Bì, Hà Bắc; Thiên Tân; Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Dung Thành, Bảo Định, Hà Bắc; Huyện Nghĩa, Liêu Ninh; Thẩm Dương, Liêu Ninh; Bộc Dương, Hà Nam; Thập Yển, Hồ Bắc;


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/28/感谢师恩-唯有精進-341982.html

Đăng ngày 02-02-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share