Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2016] 12 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2016 vì phân phát lịch có thông tin giới thiệu về môn tu luyện này và cuộc bức hại của chính quyền cộng sản.

Phòng An ninh Nội địa quận Liêu Trung ở Thẩm Dương đã tiến hành bắt giữ và lục soát nhà các học viên này. Các học viên này đều tầm từ 50 tới 70 tuổi.

Những người bị bắt giữ bao gồm bà An Tĩnh, bà Hàn Thanh, mẹ của bà Hàn Thanh là bà Vu Xuân Diễm, bà Diệp Trung Thu, bà Trần Hồng, bà Dương Mẫn, bà Hàn Thuần Hương, bà Lưu, bà Trần Hồng, bà Mạnh Tú Chân cùng con gái, và bà Lưu.

Bà An Tĩnh kháng cự khi bị bắt và bị đá cho ngã xuống đất, rồi bị xịt hơi cay. Bà sau đó bị hai cảnh sát lôi ra xe.

Khi bà Vu Xuân Diễm cố gắng ngăn cảnh sát dùng bạo lực trong vụ bắt giữ đó thì chính bà cũng bị bắt.

Lục soát nhà

Lý Vĩ, đội trưởng Phòng An ninh Nội địa quận Liêu Trung, đã dẫn hơn 20 cảnh sát đi lục soát nhà các học viên và tịch thu máy tính, điện thoại của họ. Cảnh sát đã lấy đi 18.000 tệ và 2.000 Đài tệ của con trai bà An từ nhà bà An. Một chiếc dây chuyền vàng tìm thấy ở nhà bà Vu Xuân Diễm cũng bị tịch thu.

Giam giữ

Đến tối, gia đình các học viên bị bắt giữ muốn gặp họ nhưng bị cảnh sát từ chối.

Bà Vu bị đánh đập vì không chịu ký hay điểm chỉ. Các học viên cũng bị ép kiểm tra y tế. Bà Hàn Thanh không hợp tác với cảnh sát nên đã bị đánh đập.

Hầu hết các học viên bị đưa tới Trại tạm giam Thẩm Dương sau hôm bị bắt. Hai người được thả ra bởi vì kết quả kiểm tra y tế không đạt yêu cầu. Mẹ bà Hàn, 70 tuổi, cũng bị đưa tới trại tạm giam mặc dù bà bị cao huyết áp. Một phụ nữ 70 tuổi khác cũng bị đưa tới trại giam.

Sau đó, 10 học viên được thả ra. Còn Bà Vu và bà Trần vẫn bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/25/338122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/19/160387.html

Đăng ngày x2-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share