Bài viết của học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 24-1-2017] Lễ chào mừng Tết Nguyên đán lần thứ 36 của Đại học Pennsylvania được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2017 vừa qua. Các học viên Pháp Luân Công nhận lời mời tham dự sự kiện. Đây là năm thứ 19 các học viên tham dự buổi lễ này.

Lễ chào mừng được tổ chức tại Đại học Bảo tàng Khảo cổ và Nhân chủng học Pennsylvania, vốn nổi tiếng là nơi trao đổi đa văn hóa và thăm dò lịch sử nhân loại. Hàng nghìn người đã tham dự buổi lễ này.

2017-1-23-philly-u-penn_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu của Lễ Chào mừng Tết Nguyên đán tại Đại học Pennsylvania hôm 21 tháng 1 năm 2017

2017-1-23-philly-u-penn_02--ss.jpg

Khán giả học các bài công pháp ngay tại chỗ

2017-1-23-philly-u-penn_03--ss.jpg

Khách tham quan đến quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về pháp môn

Ngày hôm đó, rất đông đảo quan khách đến tham quan bảo tàng này. Buổi lễ diễn ra với nhiều sự kiện đa dạng và nhiều màu sắc, gồm có âm nhạc, vũ đạo, thư pháp, múa sư tử, biểu diễn võ thuật, Thái cực quyền và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, chế tác thủ công, và các chương trình vui chơi giải trí cho trẻ em.

Học viên Pháp Luân Công dựng quầy thông tin và biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu. Họ giới thiệu với công chúng những lợi ích về sức khỏe và tinh thần mà pháp môn mang lại. Họ cũng biểu diễn thư pháp Trung Quốc. Nhiều quan khách ghé thăm quầy thông tin và xem biểu diễn các bài công pháp.

Nhiều người đã biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại mà pháp môn này đang phải đối mặt ở Trung Quốc. Giáo sư Tony Cosenza của Đại học Pennsylvania nói: “Tôi rất thích văn hóa truyền thống Trung Quốc bởi nó có bề dày 5.000 năm lịch sử và vô cùng thú vị.”

Với ông mà nói, Pháp Luân Công khá mới mẻ. Khi học các bài công pháp, ông cảm thấy rất thư thái. Về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ông nói rằng những kẻ độc tài đã lợi dụng quyền lực trong tay để hiếp đáp người dân. Ông hy vọng rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

2017-1-23-philly-u-penn_04--ss.jpg

Giáo sư Tony Cosenza hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc

Cô Sheila White cảm thấy vô cùng sảng khoái và thanh thản sau khi học các bài công pháp. Cô nói rằng cuộc sống hàng ngày của người dân Mỹ quá bận rộn, Pháp Luân Công có thể giúp họ thư thái. Cô nói rằng cô đã biết đến cuôc bức hại nhưng không thể lý giải nổi tại sao một công pháp tốt và có ích với mọi người đến thế lại bị [Trung Cộng] đối xử như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/24/341553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/25/161314.html

Đăng ngày 29-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share