Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2016] Ông Lý Đặng, một học viên Pháp Luân Công bị Toà án quận Liên Hồ tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kết án phi pháp ngày 1 tháng 12 năm 2016, bởi ông khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hồ sơ của ông Lý Đặng đã khiến cho sáu nghị sỹ quốc hội Mỹ quan ngại và đã gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cập Bình để kêu gọi trả tự do cho ông Lý và những học viên Pháp Luân Công khác bị cầm tù.

Gia đình ông Lý đã mời hai luật sư để biện hộ cho ông Lý trong phiên xử gần đây, và buộc tội những người có liên quan vi phạm luật pháp.

Luật sư biện hộ, ông Trương Tán Ninh đã nói trước toà về việc công dân có quyền đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, và tính hợp pháp của Pháp Luân Công cũng như lợi ích của môn tu luyện mang đến cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Đồng thời, ông cũng thông báo với thẩm phán, công tố viên và viên chức Phòng 610 cần chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông Lý cũng biện hộ tại phiên xử và đồng tình với biện hộ của luật sư. Ông nói tu luyện Pháp Luân Công không phạm pháp và công dân có quyền nộp đơn kiện Giang Trạch Dân vì đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công. Ông cũng chỉ ra việc Phòng 610 vi phạm luật pháp khi xông vào nhà người dân mà không có lệnh khám nhà.

Thẩm phán đã hoãn phiên xử mà không công bố bản án.

Bắt giữ, khám nhà và giam cầm

Trương Kiến Cương, đội trưởng Đội an ninh nội địa quận Liên Hồ, cùng nhiều công an ở Đội an ninh nội địa và Đồn công an Lao Động Nam Lộ đã bắt ông Lý vào ngày 30 tháng 3 năm 2016.

Họ đã đập cửa chính nhà ông và lục soát nhà, tịch thu sách về Pháp Luân Công, laptop, máy tính, iPad, máy đọc sách và nhiều tài sản cá nhân khác.

Họ đưa ông Lý tới đồn công an, và đưa ông tới Trại tạm giam Liên Hồ ở đường Lao Động Nam Lộ ngày hôm sau.

Cha mẹ già cố gắng cứu con trai

Khi cha ông Lý yêu cầu được biết về tội danh của con trai, đội trưởng Trương đã nói ông Lý phạm tội vì đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, và họ còn tìm thấy sách về Pháp Luân Công, tài liệu liên quan trong máy tính của ông.

Cha mẹ ông Lý đều đã hơn 70 tuổi, họ đã đến Đồn công an Lao Động Nam Lộ vào ngày 11 tháng 4 để hỏi về hồ sơ của con trai. Ngoài ra họ còn yêu cầu luật sư được vào thăm ông Lý.

Một công an họ Triệu nói: “Những hồ sơ liên quan đến an ninh quốc gia và Pháp Luân Công thì cần hỏi ý kiến cấp trên.”

Cha mẹ ông Lý đã đến Đội An ninh Nội địa vào sáng ngày 14 tháng 4 để gặp đội trưởng Trương, người đang chuẩn bị nộp hồ sơ. Tuy nhiên, ông này đã từ chối gặp họ. Hiện tại ông Lý đã chính thức bị bắt theo lệnh của Viện kiểm sát quận Liên Hoa vào ngày 5 tháng 5 năm 2016, hồ sơ của ông được chuyển đến Viện kiểm sát vào ngày 6 tháng 6 năm 2016.

Vụ bắt giữ đã gây nhiều áp lực cho cha mẹ, vợ và con gái ông Lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/14/338921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/29/160500.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share