[MINH HUỆ 3-1-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Bình Đông, Đài Loan đã nhận lời mới biểu diễn tại lễ diễu hành và chương trình văn nghệ “Cầu phúc cuối năm” ở thị trấn Đông Triều Châu, Bình Đông, hôm 31 tháng 12 năm 2016.

Ông Hồng Minh Giang, Thị trưởng thị trấn Bình Đông, chào đón nồng nhiệt các học viên, đồng thời bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Mỗi lần gặp các học viên Pháp Luân Công, trong tâm tôi lại cảm thấy bội phục họ. Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý mà tất cả chúng ta cần noi theo. Cộng đồng chúng ta cần điều đó”, ông nói.

2017-1-2-minghui-falun-gong-taiwan-pingdong-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công biểu diễn tại lễ hội “Cầu phúc cuối năm” ở thị trấn Đông Triều Châu, Bình Đông

2017-1-2-minghui-falun-gong-taiwan-pingdong-01--ss.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng tại lễ hội

2017-1-2-minghui-falun-gong-taiwan-pingdong-03--ss.jpg

2017-1-2-minghui-falun-gong-taiwan-pingdong-04--ss.jpg

Pháp Luân Công tại lễ diễu hành “Cầu phúc cuối năm”

2017-1-2-minghui-falun-gong-taiwan-pingdong-05--ss.jpg

Cư dân thị trấn Đông Triều Châu hưởng ứng lễ diễu hành

2017-1-2-minghui-falun-gong-taiwan-pingdong-06--ss.jpg

Thị trưởng Hồng Minh Giang: “Với tôi mà nói, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là chuẩn mực. Bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức để chiểu theo các nguyên lý này và khiến thị trấn của chúng ta trở thành một nơi ngập tràn thiện tâm.”

Thị trưởng Hồng cảm ơn các học viên đã mang đến những màn trình diễn tuyệt vời. Ông nói: “Tôi thấy mỗi người trong đoàn Pháp Luân Công đều rất phấn chấn, nét mặt hân hoan, vui vẻ. Tôi nghĩ rằng đó là bởi Pháp Luân Công nhấn mạnh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nụ cười của họ thể hiện chân thành và thiện lương. Họ là hình mẫu cho tất cả chúng ta.”

“Mặc dù tôi không phải là người tu luyện Pháp Luân Công nhưng tôi có ấn tượng vô cùng tích cực với pháp môn này. Các học viên mang lại những thông điệp lành mạnh và tốt đẹp cho xã hội chúng ta. Đặc biệt là tại Trung Quốc Đại lục, mặc dù đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo, nhưng họ vẫn kiên định đức tin của mình. Tôi luôn luôn thấy cảm động trước tinh thần của họ.”

Ông Trương, một bác sỹ ở địa phương, đã xem lễ diễu hành, nói: “Tôi có nhiều họ hàng tu luyện Pháp Luân Công, họ rất thiện lương và có trách nhiệm.

“Chân-Thiện-Nhẫn đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Đáng ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc không được đàn áp họ. Tôi thực sự rất bực khi thấy tay sai của cộng sản sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan. Tôi muốn giúp Pháp Luân Công bất cứ khi nào tôi đọc được thông tin như vậy.

Ông Trương nói: “Học viên Pháp Luân Công không muốn bạo lực, nên họ không bao giờ đánh trả, nên cảnh sát của chúng ta cần phải bảo vệ họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/3/340376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/5/161024.html

Đăng ngày 14-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share