Bài viết của học viên tại Bulgaria

[MINH HUỆ 04-01-2016] Bất chấp thời tiết lạnh buốt và tuyết giá, học viên Pháp Luân Công ở thủ đô Sofia của Bulgaria đã nói chuyện với công chúng tại trạm tàu điện ngầm trung tâm gần Đại học Sofia để thông tin tới người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trong sự kiện ngày 29 tháng 12 này, các học viên cũng thu thập chữ ký ủng hộ các nạn nhân đang khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

62c9b42214200aad7e7113f07ea8a3eb.jpg

Một người phụ nữ trẻ tuổi cùng con gái nhỏ dừng lại ký tên thỉnh nguyện, cô cho biết trước đó cô đã nhận được một tờ rơi và tìm hiểu về cuộc bức hại qua inernet. Cô chúc các học viên hoàn thành sứ mệnh của họ.

Một người đàn ông hơn 60 tuổi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Giang và lý do tại sao cần phải đưa ông ta ra truy tố. Khi biết Giang Trạch Dân nguyên là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện không chút do dự.

Trong thời tiết giá lạnh, người dân thuộc mọi lứa tuổi đã dừng lại để bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công và tiếp tục bước đi với nụ cười ấm áp trên gương mặt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/4/161012.html

Đăng ngày 10-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share