[MINH HUỆ 4-1-2017] Gần 20 học viên Pháp Luân Công ở Slovakia đã chào đón Năm mới trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava. Giống như mọi năm, họ thiền định và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà pháp môn tu luyện tinh thần này đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Giữa sự ồn ào của các lễ hội chào mừng năm mới, các học viên ngồi thiền định tĩnh lặng và tưởng niệm các nạn nhân của cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn đến tận thời điểm này. Những người này bước sang năm mới với mong muốn rằng cuộc bức hại lên các học viên vô tội ở Trung Quốc sẽ chấm dứt.

eaa274aa9dfe71db06aacea30efbca52.jpg

2c3010bd65b7479cf55340b06acad539.jpg

Tấm biểu ngữ của họ có nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý,” đề cập đến cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công năm 1999.

029bbfd7ac35287423a70d7f51038d3f.jpg

Hơn 10 năm qua, hàng tuần các học viên đều kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava. Nỗ lực của họ đã giúp nhiều người đi ngang qua hiểu chân tướng cuộc bức hại và chúc các học viên thành công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/4/161013.html

Đăng ngày 9-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share