Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2016] Một cư dân thành phố Lâm Phần gần đây đã bị xét xử vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 13 tháng 7, ông Tống Vạn Lâm bị bắt giữ và trình diện trước tòa vào ngày 1 tháng 12. Luật sư đưa ra lời biện hộ vô tội cho ông, vì không có luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công và thân chủ của ông đang thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí theo hiến pháp.

Công tố viên cáo buộc rằng ông Tống đã sử dụng máy tính cơ quan để làm tài liệu Pháp Luân Công. Luật sư biện hộ yêu cầu công tố viên đưa ra bằng chứng pháp lý và công tố viên đã tuyên bố rằng bằng chứng như vậy không quan trọng.

Cáo trạng khẳng định rằng ông Tống mang theo 307 bản tài liệu Pháp Luân Công khi bị bắt giữ, nhưng công tố viên đã không trình ra được bất kỳ bằng chứng nào trước tòa.

Luật sư yêu cầu tất cả các bằng chứng truy tố phải được trình tại tòa án và thẩm phán nói rằng ông sẽ xem xét yêu cầu trước phiên xét xử kế tiếp.

Báo cáo liên quan: Học viên Tống Vạn Lâm ở thành phố Lâm Phần bị truy tố


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/10/338755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/13/160315.html

Đăng ngày 5-1-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share