[MINH HUỆ 21-12-2016] Mùa lễ hội cũng là mùa du lịch. Vì nhiều người Trung Quốc nghỉ lễ tại Châu Âu, các học viên Pháp Luân Công ở đó đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm truyền chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tới những người đồng hương của họ. Bản tin này khắc họa năm sự kiện gần đây nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về Pháp Luân Công tại Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Hy Lạp và Nga.

Trong khi đó, các học viên ở các nơi khác trên thế giới lại tham gia vào các sự kiện cộng đồng nhằm quảng bá môn tu luyện và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Bản tin này bao gồm hoạt động biểu diễn của nhóm các học viên Pháp Luân Công tại Liên hoan Nhạc Quốc tế tại Đài Loan, Triển lãm Nghệ thuật Pháp Luân Công tại New York và các lớp hướng dẫn luyện công tại hai trường trung học của Indonesia.

Pháp

Học viên ở Pháp tới Tháp Eiffel và các khu trung tâm thương mại vào dịp cuối tuần để trò chuyện với du khách Trung Quốc.

55e9d039fbaf844cc0ee987dfb8acfcc.jpg

2015c9f00ee17204e15c6de9ac248a9d.jpg

Du khách Trung Quốc đọc bảng thông tin

Mấy hôm trước, một phụ nữ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc mỉm cười khi thấy các học viên lúc vừa bước xuống chiếc xe du lịch. Cô đi một vòng quanh quầy thông tin của các học viên rồi lặng lẽ nói với họ rằng cô vừa mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây mấy tuần.

Cô bắt đầu tu luyện sau khi trò chuyện với một học viên từ Canada qua điện thoại. Cô xúc động bởi những gì học viên đó đã nói và muốn tìm hiểu thêm về một tu luyện cổ xưa này của Trung Quốc. Bởi vậy cô đã tìm đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công).

“Đó là cuốn sách vĩ đại”, cô nói. Sau khi ngồi đọc một mạch hết toàn bộ cuốn sách, cô đã rất ngạc nhiên và tự hỏi: “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại cấm Pháp Luân Công?” Cô muốn học các bài công pháp. Cô hào hứng nói với các học viên: “Tôi thực sự không hiểu tại sao chính phủ lại đàn áp một môn tu luyện tốt như vậy. Tại sao họ không cho chúng ta đọc các sách của Pháp Luân Công và để chúng ta tự đánh giá tốt xấu?” Sau đó, cô đã tự trả lời câu hỏi của mình, cô nói: “ĐCSTQ không dám. Nó sợ sự thật”.

Cô nói: “Bởi vậy, nó mới đàn áp sự thật rồi tuyên truyền dối trá. Tôi đã đọc tài liệu của các bạn. Các bạn thực sự vĩ đại! Thế nào là người yêu nước? Các bạn mới chính là những người yêu nước”.

Mắt ngân ngấn lệ, cô nói: “Tôi muốn tiếp tục tu luyện. Nếu trên đời chỉ có một thứ khiến tôi tin tưởng thì đó chính là Pháp Luân Công.”

Thụy Điển

Các học viên từ Stockholm đã dựng các bảng thông tin và biểu diễn các bài công pháp tại khu vực Mynttorg Plaza. Họ còn thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên tiếng phản đối nạn thu hoạch tạng chính quyền hậu thuẫn, mà nguồn tạng chính là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù tại Trung Quốc.

0009a62d586ffd6f7c475d5447afda2d.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

233a86d41b1d792bbb839fa00b1eaa7f.jpg

Người dân dừng chân tìm hiểu về cuộc bức hại

48dd2fd18f4baa72eb73df737ee76410.jpg

Ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Đan Mạch

Các học viên tại Copenhagen thường tổ chức các sự kiện tại khu vực trung tâm thành phố. Ngày 17 tháng 12, các học viên đã treo các biểu ngữ và phát tờ rơi kêu gọi sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

60cc2850ac273eb58b7524fe25e3ef9d.jpg

be38ad10fc6bb086dffe7c9ae2888152.jpg

Sự kiện Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Copenhagen

bd64a53162402d1a177fec415817e8cc.jpg

Một du khách học các bài công pháp

Hy Lạp

Ngày 9 tháng 12, ngay trước ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên tại Hy Lạp đã tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Athens. Nhiều người dân Trung Quốc tới làm việc tại Đại sứ quán đã lấy tài liệu từ các học viên.

a15bf405be731638047f2bd683845155.jpg

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Athens

Vào ngày Nhân quyền thế giới, ngày 10 tháng 12, các học viên đã tổ chức sự kiện tại khu vực ga tàu Monastiraki để nói với người dân về tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện. Một số người còn muốn học các bài công pháp.

c6ad8e8db0de05beac7539dd01bd409a.jpg

Người dân xem biểu diễn các bài công pháp tại ga tàu

e9ff19c6a27d60317766496d5f4f909e.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Nga

Các học viên từ Vladivostok, Nga đã tổ chức một sự kiện vào ngày 4 tháng 12 nhằm kêu gọi người dân địa phương giúp chấm dứt cuộc bức hại.

a3e41967a4e67868e6362a26ee657509.jpg

Người dân đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

453109b75061dbed3422654d64fbaef9.jpg

Phân phát tờ rơi

6e2202142b57ebf3d549f03fe884fb8d.jpg

Ký tên thỉnh nguyện

Đài Loan

Đoàn nhạc Tian Guo (Thiên Quốc) của các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Liên hoan nhạc quốc tế hàng năm lần thứ 23 tổ chức tại Gia Nghĩa, Đài Loan ngày 17 tháng 12. Đây là lần thứ sáu các học viên tham gia biểu diễn tại một Liên hoan âm nhạc nổi tiếng này.

9610fd40e078452418908fa69da8e683.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong đoàn diễu hành

3770df03528bd9bd2015f66936667c48.jpg

Các học viên mặc trang phục “tiên nữ” múa trong đoàn diễu hành

aec38082f443996e8648ac74b6771484.jpg

8c3523d3cc44454ffed720bd839dbe86.jpg

Khán giả đã nói: “Đay là nhóm nổi bật nhất trong đoàn diễu hành”.

6c18664a6e892735de78cf7a25ef4655.jpg

Chụp ảnh nhóm sau khi diễu hành

New York

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện Nhẫn được tổ chức tại khuôn viên trường Đại học New York tại Albany vào ngày 28 và 29 tháng 11. 25 bức tranh miêu tả về việc tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc đã được đưa ra trưng bày.

2086693fba9314ce2d7b390f9be29f0c.jpg

Sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật, một cô gái đã quay lại triển lãm với một người bạn. Cô đã đề nghị các học viên giới thiệu cho người bạn của mình về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

f185fc1a17fc3b1ef2c6076d6f1d6cb6.jpg

Hai khách đến xem trò chuyện với một học viên tại triển lãm

Nhiều khách tham quan đã để lại nhận xét. Một phụ nữ đã viết trong lời bình luận của mình rằng các bức tranh mang tính giáo dục bởi vì chúng lột tả những tội ác thực sự mà nhiều người chưa hề biết đến.

Indonesia

Các học viên từ Indonesia thường tổ chức các lớp luyện công miễn phí tại các trường học địa phương, hướng dẫn học sinh và giảng viên luyện các bài công pháp.

Các học viên đã tổ chức các lớp học miễn phí tại trường Kolese Tiara Bangsa và trường trung học Batam Seventh lần lượt vào ngày 11 tháng 11 và ngày 10 tháng 12.

11e0a4530d0d281f04285ec438660ac6.jpg

Lớp luyện công miễn phí tại trường học Kolese Tiara Bangsa

6fe04834d4ff26616306249266fd6aae.jpg

Trò chuyện với học sinh trường Kolese Tiara Bangsa về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

e160009eb62b8094ad4075b1eac134d5.jpg

Sinh viên ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

7675ed561ddd4a19d105b8c410f9a4f3.jpg

c42e48c258860119e46d5fc166a7d890.jpg

Học sinh trường trung học Batam Seventh học các bài công pháp

d0b6750b40974072aed56cdd64393f39.jpg

14520f27febc1e14148b50a364215ec4.jpg

Học sinh trường trung học Batam Seventh ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/21/339154.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/21/339212.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/20/339156.html
https:// www.minghui.org/mh/articles/2016/12/20/339155.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/20/339147.html
https:// www.minghui.org/mh/articles/2016/12/15/338968.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/10/338761.html
http: //www.minghui.org/mh/articles/2016/12/7/338632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/22/160419.html

Đăng ngày 24-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share