[MINH HUỆ 18-12-2016] Ngày 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công ở khắp Bungary đã tập trung kháng nghị ôn hòa trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Sofia nhân ngày Nhân quyền Quốc tế. Một số học viên đã đi hơn 1.000 km tới tham gia kháng nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.6d9368b9e8ae5e94606391330d7371df.jpg

Cô Alexandra Boteva đến từ Sofia nói: “Tất cả chúng tôi có mặt tại đây đều tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi ở đây để cho thế giới, nhất là chính quyền Trung Quốc, thấy rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được tiếp nhận và đem lại điều tốt đẹp cho tất cả mọi người trên thế giới này, và không chấp nhận cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Bản Tuyên bố Nhân Quyền được tổ chức Liên Hiệp Quốc phê chuẩn ngày 10 tháng 12 năm 1948. Trong tuyên bố nêu rõ rằng: “Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua việc giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc một mình hoặc cùng với người khác, tại nơi công cộng hay riêng tư.“

Các học viên đã dựng hai quầy thông tin ở trung tâm Sofia sau cuộc kháng nghị. Hàng trăm người dân và du khách ở Thủ đô Bungary đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và các học viên đang bị giam giữ, tra tấn, cầm tù như thế nào, thậm chí các học viên còn bị giết hại để thu hoạch tạng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Nhiều người dân địa phương đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ việc người Trung Quốc kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội phát động cuộc bức hại.

Kể từ đầu tháng 7 năm 2015 đến nay, tổng cộng đã thu thập được hơn hai triệu chữ ký thỉnh nguyện, trong đó, hơn 700.000 chữ ký từ Đài Loan; 18 quốc gia Châu Âu đã thu thập được tổng cộng là 155.820 chữ ký; Bungari thu thập được 1.807 chữ ký trong năm 2015 và 5.921 chữ ký trong năm 2016.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/18/160371.html

Đăng ngày 23-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share