Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Australia

[MINH HUỆ 23-11-2016] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp Australia đã có cơ hội gặp gỡ Tổng thống Hungary Janos Ader và Đệ nhất phu nhân Anita Herczegh vào ngày 12 tháng 11 năm 2016 trong chặng hành trình Brisbane của chuyến thăm chính thức tới Australia.

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân, những người rất nổi tiếng ở Hungary vừa tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 65 nghi lễ nhà thờ tại nhà thờ St. Paul’s Presbyterian.

Học viên này đã tặng tổng thống một bông hoa sen bằng giấy, biểu tượng của sự yên bình và thanh khiết trong văn hóa Á Đông và kể câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tổng thống và phu nhân vui vẻ đón nhận món quà và tìm hiểu một chút về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ ca ngợi khả năng tiếng Hungary của vị học viên này sau khi biết ông không sinh ra tại Hungary nhưng đã học ngôn ngữ này nhiều năm nay.

Học viên này cảm ơn lòng tốt của họ và chúc tổng thống cùng phu nhân vui vẻ trong những ngày còn lại của cuộc hành trình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/23/160061.html

Đăng ngày 20-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share