Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 13-12-2016] Ngày 8 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Đan Mạch đã tổ chức một phiên điều trần về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Phiên điều trần do Đảng Nhân dân Đan Mạch, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch, Đảng liên minh xanh đỏ (Red-Green Alliance), và Đảng Tuyển chọn (Alternative) khởi xướng, phiên điều trần kéo dài hai giờ đồng hồ được mở công khai và video ghi hình toàn bộ phiên điều trần được đăng tải trên Internet.

2016-12-12-danmark-forum_01--ss.jpg

Quốc hội Đan Mạch tổ chức phiên điều trần về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc hôm 8 tháng 12 năm 2016

“Đây là điều mà chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ”

Một trong số những người khởi xướng phiên điều trần, nghị sỹ Kenneth Kristensen Berth của Đảng Nhân dân Đan Mạch, đã có bài phát biểu khai mạc. Mô tả về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, ông Berth đã dẫn chứng trường hợp của bà Ngụy Tái Quần, một công dân Đan Mạch có hai chị em gái bị cầm tù ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai chị gái của bà Ngụy không được phép gặp gỡ thân nhân, bị buộc lấy mẫu máu, một thông lệ rất phổ biến, được cho là để phục vụ việc tìm mô phù hợp và mổ cướp tạng.

Trong khi chỉ ra rằng bởi xem trọng lợi ích kinh tế, mà rất ít quốc gia dám phản đối chính quyền Cộng sản Trung Quốc, ông Berth cũng nói: “Tuy vậy, điều này can hệ đến nhân quyền căn bản nên chúng ta phải có nghĩa vụ đứng ra biểu đạt thái độ một cách minh xác.”

2016-12-12-danmark-forum_02--ss.jpg

Kenneth Kristensen Berth của Đảng Nhân dân Đan Mạch nói rằng cả Nghị viện Châu Âu và Hạ viện Hoa Kỳ đều thông qua những nghị quyết phản đối tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc

Là một nhà sử học, ông Berth cũng nhấn mạnh: “Tôi chỉ có thể so sánh điều này [cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc] với tội diệt chủng của Đức quốc xã.”

Thương mại không thể phá vỡ các nguyên tắc

Ông Nikolaj Villumsen của Đảng liên minh xanh đỏ hy vọng rằng thảo luận lần này của họ sẽ vượt ra ngoài phạm vi Quốc hội Đan Mạch. “Không còn gì phải nghi ngờ nữa, tội ác thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc rõ ràng đã xâm phạm nhân quyền cơ bản và ai trên thế giới này cũng phải phản đối nó.”

Ông nói rằng tiếng nói phản đối tội ác này của chính quyền Trung Quốc thường khá mạnh mẽ trước khi Trung Quốc tiến vào nền kinh tế thị trường. Giờ đây sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã khiến những chỉ trích suy yếu mặc cho sự bạo ngược vẫn tiếp tục. Ông nói rằng nếu như chính phủ Đan Mạch chỉ tập trung vào lợi ích thương mại và phớt lờ các nguyên lý thì thật là vô cùng nguy hiểm.

Ông Rasmus Nordqvist, phát ngôn viên của Đảng Tuyển chọn (The Alternative), kêu gọi nhiều cuộc điều tra độc lập hơn nữa về tội ác này. Ông lên án việc hiến tạng không tự nguyện này và hy vọng rằng Bộ Ngọai giao Đan Mạch sẽ có các biện pháp thực thi.

Cuối phiên điều trần, ông Berth đọc một tuyên bố chung của ba đảng chính trị kêu gọi cần có biện pháp pháp lý.

Cũng giống như các nghị quyết của Nghị viện Châu Âu và Hạ viện Hoa Kỳ, các nghị sỹ Đan Mạch cũng đang kêu gọi tạm ngừng hợp tác với hệ thống y tế của Trung Quốc cho đến khi Trung Quốc có một hệ thống hiến tạng minh bạch và đáng tin cậy.

Ngoài việc yêu cầu chấm dứt cưỡng bức mổ cướp tạng, họ cũng hối thúc chính phủ Trung Quốc tôn trọng nhân quyền cơ bản và ngay lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/13/338901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/14/160331.html

Đăng ngày 19-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share