Bài viết của Diệc Thanh và một học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 4-12-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Wellington, New Zealand, đã tham dự Lễ Diễu hành Giáng sinh ở Welington hôm 10 tháng 12, một trong những lễ hội thường niên của thủ phủ nước này— Giáng sinh Welly 2016. Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công, đoàn nhạc người Hoa lớn nhất ở New Zealand, đã nhận được sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

2016-12-10-new-zealand_04--ss.jpg

2016-12-10-new-zealand_05--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tham gia Lễ diễu hành Giáng sinh ở Wellington

Một gia đình nhạc sỹ đến từ Invercargill rất hào hứng khi xem phần trình diễn của đoàn nhạc. Người vợ, bà Joanna, là một ca sỹ nhận xét sự phối hợp chuẩn xác và hài hòa, và âm nhạc rất cảm động nhân tâm. Bà nói rằng con trai bà, anh Alex, một cây ghi-ta bass, nhất định có thể học được một số điều từ đoàn nhạc.

Alex tán thành: “Nếu tôi có cơ hội biểu diễn cùng họ thì quả là tuyệt vời.”

Người chồng Dave, rất yêu thích âm nhạc truyền thống Trung Hoa—nói rằng âm nhạc hay có thể tịnh hóa tâm thân và thậm chí còn có thể trị bệnh.

2016-12-10-new-zealand_01--ss.jpg

Ông Dave, cùng vợ là bà Joanna, và con trai Alex cảm động trước phần trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

2016-12-10-new-zealand_03--ss.jpg

Bà Sandar cho hay Đoàn nhạc Tian Guo khiến bà nhớ đến các chiến binh thời cổ đại. Bà cảm ơn các học viên đã mang văn hóa Trung Hoa truyền thống tới mảnh đất Wellington này.

Nhiều khán giả đón xem lễ diễu hành đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra suốt nhiều năm qua ở Trung Quốc. Một số người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên và khích lệ các học viên hãy tiếp tục làm tốt việc này.

2016-12-10-new-zealand_02--ss.jpg

Ông Ian Bonallack chào đón đoàn nhạc và có lời khích lệ các học viên: “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp, nhưng nó sẽ sớm kết thúc thôi.”

Phổ truyền rộng khắp New Zealand

Pháp môn tu luyện tinh thần Trung Quốc truyền thống Pháp Luân Công đã quá quen thuộc với người dân New Zealand. Các học viên địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ về thụ ích từ pháp môn và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt suốt 17 năm qua ở Trung Quốc.

Sự kiện quy mô lớn gần đây nhất là Hành trình Xe hơi SOS từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11 năm 2016. Mục đích của hành trình này là phơi bày tội ác thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm do chính quyền Trung Quốc bảo hộ. Với sự kiện đó, các học viên Pháp Luân Công đã đi qua 49 thành phố trên khắp New Zealand.

2016-12-4-minghui-falun-gong-newzealand-01--ss.jpeg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở Nelson trong suốt hành trình xe hơi để nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

2016-12-4-minghui-falun-gong-newzealand-02--ss.jpeg

Hành trình xe hơi dừng chân ở Blenheim.

Truyền thông địa phương phủ sóng rộng rãi về sự kiện này, trong đó nhiều bài được đăng trên trang nhất.

Manwatu Guardian, tờ báo cộng đồng lớn nhất vùng Manawatu-Wanganui, đăng tải câu chuyện của học viên Pháp Luân Công Trần Tiểu Quân với tiêu đề “Du lịch buôn bán tạng phi pháp ở Trung Quốc”.

Ông Trần từng bị giam giữ ở Quảng Đông, Trung Quốc trong tám năm, ở đó ông bị tra tấn tàn bạo. Ông chứng kiến việc một số đồng tu của ông bị mất tích, ông không hề nhận được một thông tin gì từ họ kể từ khi họ mất tích. Ông Trần nghi ngờ rằng họ đã bị giết hại để lấy tạng.

Biên tập viên tờ Manawatu Guardian, Alecia Rousseau, nói rằng tờ báo của cô sẽ tiếp tục thông tin tới công chúng về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, đồng thời sẽ hối thúc chỉnh phủ New Zealand có hành động giúp chấm dứt tội ác này.

Tờ tin nhanh Te Awamutu Courier đăng tải một bài viết thương tâm có tiêu đề “Thoát khỏi bị tra tấn” kể lại tình huống của vợ học viên Hoàng Quốc Hoa, khi đó đang mang thai ba tháng, đã bị tra tấn đến chết sau khi bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình.

Tờ báo in Stratford Press dành toàn bộ một trang để đưa tin về hành trình xe hơi. Bài viết có tiêu đề “Đưa nạn tra tấn ở Trung Quốc ra ánh sáng” phân tích lý do tại sao cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân lại phát động cuộc đàn áp nhóm người tu luyện tinh thần ôn hòa này.

Các kênh truyền thông khác, gồm Manawatu-Standard, Báo Northland Age, Thời báo Southland Times, và Báo Ensign giới thiệu về Pháp Luân Công và đăng tải về cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/11/338798.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/4/338511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/12/160299.html

Đăng ngày 15-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share