Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 8-12-2016] Ngày 4 tháng 12 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tham gia các lễ hội diễu hành ở hai thành phố Subang Jaya và Bandar Puteri Puchong. Buổi diễu hành đã giới thiệu về văn hóa Trung Hoa truyền thống và những lợi ích của Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

c38080699dad23cc7e8c892177b0d34f.jpg

895c07d98e46c40d390834a43047a09a.jpg

Diễu hành ở quận mua sắm của thành phố Subang Jaya, Selangor

eea6ee411c4d505eba9b39eaeddb6020.jpg

b1d3775f1c5c7c163e0f5300017e6f48.jpg

Diễu hành ở thành phố Bandar Puteri Puchong, Selangor

bb2e044c5754d0292875af0ec459f8c6.jpg

Ảnh chụp các học viên tham dự lễ diễu hành

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành. Theo sau là các nghệ sỹ biểu diễn múa Rồng, trống lưng và trình diễn các bài công Pháp. Trong tiết trời nắng đẹp này, các học viên đã thể hiện được vẻ đẹp của Pháp Luân Công thông qua âm nhạc và vũ đạo truyền thống. Âm nhạc hào hùng và vũ đạo duyên dáng đã làm nức lòng khán giả. Lễ diễu hành nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ công chúng.

d1c8c16490a0e80b328581492ace7da6.jpg

Một người dân địa phương, cô Linda hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy nhiều hoạt động của Pháp Luân Công hơn nữa.

ddda8f544e708b3c10ff7449b0cee1b4.jpg

Anh Suhaimi cho hay anh hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa thực hành môn tu luyện này.

72ba037d8e86ded2cf4417dd3844231b.jpg

Khách bộ hành bày tỏ sự ủng hộ

Một số người dân địa phương gốc Trung Quốc nói rằng, họ đã trông thấy nhiều hoạt động của Pháp Luân Công khi đến các nước Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Anh và New Zealand, cũng như ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, và rất vui khi được trông thấy các hoạt động của Pháp Luân Công ở chính nơi đây.

Hai phụ nữ người Ấn Độ cho biết, họ đã từng gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công ở Úc. Họ bày tỏ sự thất vọng của mình trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Họ luôn dành sự ủng hộ cho Pháp Luân Công và hy vọng rằng cuộc đàn áp này sẽ sớm kết thúc.

Ông Liên, một trong những nhà tổ chức lễ diễu hành cho biết, nhiều người đã bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của Trung Quốc và hiểu lầm về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, nhờ có những hoạt động ôn hòa của các học viên nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại, những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị phanh phui. Những người trước đây từng hiểu lầm giờ đã được thọ ích từ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/8/338656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/11/160297.html

Đăng ngày 15-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share