Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2016] Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2016, ba học viên Pháp Luân Công, bà Lý Quế Hoa, bà Mã Tú Vinh và bà Lý Quế Anh ở khu Lục Viên thành phố Trường Xuân đã lần lượt bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tứ Gian Phòng và Đội An ninh Nội địa Trường Xuân bắt giữ.

Cảnh sát cũng nói rằng việc bắt giữ này nhằm đảm bảo chỉ tiêu mà họ bị giao. Họ nói với gia đình của các học viên rằng, sau hai tuần họ sẽ thả các học viên này ra.

Các học viên bị bắt đã bị giam trong Trại giam số 2 Trường Xuân.

Nhà của cả ba học viên này đều bị lục soát, sách Pháp Luân Công và những tài liệu liên quan khác cũng bị tịch thu.

Học viên Lý Quế Hoa 68 tuổi đã bị tàn tật.

Năm 2008, học viên Mã Tú Vinh 70 tuổi, đã bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn và bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế băng nhỏ suốt từ 5 giờ sáng cho tới tận đêm khuya, điều này đã dẫn đến những chấn thương trầm trọng ở hông của bà. Bà cũng bị buộc phải tham dự các phiên tẩy não. Bà được trả về ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Học viên Lý Quế Anh 49 tuổi, trước đó đã từng bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức khoảng một năm rưỡi và sau đó bị giam tại một trung tâm tẩy não trong vài tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/29/336922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/18/159986.html

Đăng ngày 14-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share