Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-9-2016] Khi giảng chân tướng cho những người mà tôi gặp, tôi thường đặt câu hỏi: Chủ ý thức của người đó có được cứu sau khi họ lắng nghe cũng như tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại không?

Hầu hết các học viên tu luyện với thiên mục bị đóng. Khi giảng chân tướng cho mọi người, chúng ta không nhất định biết được rốt cuộc ngoài chủ nguyên thần của đối phương đang nghe thì còn có bao nhiêu phó nguyên thần đang nghe? Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định biết được là chủ ý thức hay phó ý thức của người đó đang nghe. Nếu chỉ có một phó nguyên thần của người đó minh bạch chân tướng và được cứu độ, có lẽ biết thêm về chân tướng sẽ giúp những sinh mệnh còn lại cũng được cứu độ.

Một số học viên Đại Pháp khai mở thiên mục đã chứng kiến các phó nguyên thần của mọi người rời khỏi thân thể họ và ngồi trên toà sen bay lên trời. Nếu phó nguyên thần minh bạch chân tướng không còn ở trong thân thể của người đó nữa, thì khi nói chuyện lại với họ [bạn sẽ thấy] dường như người đó đã quên hết những ghi nhớ của họ về Đại Pháp. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận thức được rằng một số sinh mệnh thuộc về người đó đã được cứu rồi.

Nếu một người không muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, chúng ta nên cố gắng giúp họ biết nhiều hơn chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Đừng xem trọng thái độ phản kháng hoặc trở nên thất vọng và nản chí nếu họ không thoái đảng khi bạn nói chuyện với họ lần đầu tiên. Một số người sẽ chỉ minh bạch và được cứu sau khi họ đã được nghe chân tướng nhiều lần.

Khi giảng chân tướng cho một nhóm người, những người cởi mở có thể rất quan tâm đến những gì bạn đang nói đến. Nếu gặp lại bất kỳ ai trong số họ, bạn hãy chuẩn bị để giảng lại chân tướng về Đại Pháp; họ có thể bị phân tâm khi bạn giảng chân tướng cho họ lần đầu và cần phải lắng nghe nhiều hơn để được cứu.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân của tôi dựa trên nhận thức hữu hạn của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/27/335529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/31/159755.html

Đăng ngày 12-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share