Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 27-11-2016] Cuối tuần vừa qua, du khách đến tham quan Quảng trường Tự Do, một điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Bắc, đã được chứng kiến một cảnh tượng thù thắng. Hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Đài Bắc để tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện, đã cùng nhau ôn hòa ngồi xếp Đồ hình Pháp Luân và các chữ Chân, Thiện, Nhẫn bằng tiếng Trung.

2016-11-26-minghui-falun-gong-taiwanpaizi-01--ss.jpg

Đồ hình Pháp Luân Công có kích thước khoảng 1.000 m2 . Hình chữ Vạn () ở trung tâm là một biểu tượng cổ xưa của Phật gia, và Thái cực là biểu tượng của Đạo gia. Như vậy, đồ hình Pháp Luân là sự kết hợp nội hàm thâm sâu của cả Phật gia và Đạo gia

2016-11-26-minghui-falun-gong-taiwanpaizi-03--ss.jpg

Các chữ tiếng Trung phía dưới Đồ hình Pháp Luân là “Chân-Thiện-Nhẫn,” nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công.

2016-11-26-minghui-falun-gong-taiwanpaizi-05--ss.jpg

2016-11-26-minghui-falun-gong-taiwanpaizi-06--ss.jpg

Các học viên luyện công tập thể sau khi xếp hình quy mô lớn

Ông Ngô Thanh Tường, người phụ trách lập kế hoạch và thiết kế đồ hình, bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng rằng du khách tới Đài Loan sẽ biết đến sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên thế giới và cảm nhận được trường năng lượng tích cực mà các học viên Pháp Luân Công lan tỏa ra.”

“Hàng năm chúng tôi đều tổ chức sự kiện này,” ông Ngô cho hay. “Chúng tôi thường nhận được phản hồi của các du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, họ rất cảm động và ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Một số quan chức chính quyền Trung Quốc thậm chí còn cảm ơn chúng tôi đã truyền chân tướng đến cho họ.”

“Đây thực sự là một công việc không dễ dàng gì,” ông Ngô nói về việc hậu cần của buổi xếp hình, “nhưng nó thật đáng giá nếu những người xem thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu Pháp Luân Công. Tôi tin rằng ai ai cũng sẽ có cảm nhận như vậy.”

2016-11-26-minghui-falun-gong-taiwanpaizi-09--ss.jpg

2016-11-26-minghui-falun-gong-taiwanpaizi-10--ss.jpg

Du khách chụp hình phía trước bảng trưng bày thông tin

Năm nay, các bảng thông tin thu hút rất nhiều du khách, họ nán lại chụp hình, và đặt ra nhiều câu hỏi.

Bà Quách, một doanh nhân địa phương đã rất ngạc nhiên khi thấy ở Đài Loan có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy. Bà tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý phổ quát.

“Chúng tôi đều biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Toàn thế giới đều biết điều đó,” bà Quách nói. “Nhưng chính phủ Trung Quốc đang bức hại họ.” Bà chỉ vào mẫu hình và nói: “Đây là điều Trung Quốc Đại lục cần nhất. Du khách Trung Quốc cần phải thấy điều này để họ biết được Pháp Luân Công là tốt, điều này rất rất trọng yếu.”

Anh Sử, 28 tuổi, cùng với cha đã từ Trung Quốc đến tham quan Quảng trường Tự do hôm thứ Bảy. Họ cảm động sâu sắc khi được xem sự kiện này.

“Tôi yêu thích sự tự do ở Đài Loan,” anh Sử nói. “[Ở Trung Quốc] chúng tôi bị Đảng cộng sản tẩy não từ khi còn học tiểu học. Đầu não bị huấn luyện đến và họ không dám mở to mắt mà nhìn thế giới thực sự. Học viên Pháp Luân Công đang cấp cho người dân Trung Quốc một cơ hội.“

“Tôi đã xem một số bộ phim tài liệu mà các học viên Pháp Luân Công sản xuất. Cả cha và tôi đều đánh giá cao những giáo lý của Pháp Luân Công. Thật tuyệt vời nếu các học viên Pháp Luân Công có thể được tự do tu luyện ở Trung Quốc. Nếu họ truyền rộng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này, thì Trung Quốc sẽ có hy vọng.”

“Thật khó để cứu được Trung Quốc thoát khỏi tay cầm quyền của đảng. Chỉ khi đảng đó bị tan rã, thì Trung Quốc mới có tự do thực sự,” ông Sử khẳng định.

“Tất nhiên, cả tôi và cha tôi đều đã thoái đảng,” anh mỉm cười nói.

Bên cạnh việc xếp hình và luyện công tập thể, các học viên còn dựng quầy thông tin quanh quảng trường để giới thiệu Pháp Luân Công và nguyên lý của pháp môn và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua ở Trung Quốc.

2016-11-26-minghui-falun-gong-taiwanpaizi-08--ss.jpg

Du khách trên Quảng trường Tự do của Đài Bắc đọc tài liệu Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/27/338219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/28/160113.html

Đăng ngày 2-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share