Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2016] Ngày 2 tháng 6 năm 2016, đơn yêu cầu bồi thường cho cái chết của ông La Giang Bình đã được Tòa án nhân dân Tối cao thụ lý. Ông La chết sau khi ra tù được năm ngày.

Tòa án trả lời luật sư của gia đình ông La rằng thời hạn để điều tra vụ việc này là sáu tháng.Tòa án sẽ điều tra và đưa ra kết luận vào ngày 2 tháng 12.

Bị tra tấn và tiêm những loại thuốc độc hại

Trước khi đệ đơn lên Tòa án nhân dân Tối cao, vợ ông La đã đệ đơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường tới tòa án cấp tỉnh và quản lý trại giam về cái chết phi lý của ông La nhưng tất cả các cơ quan đều từ chối đơn của bà.

Ông La Giang Bình, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên phải chịu án tù bốn năm rưỡi tại Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vì phân phát tờ rơi thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông bị tra tấn và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian ông ở trong tù.

Mặc dù tình trạng thể chất của ông La suy giảm nghiêm trọng và luật sư của ông cũng phản đối mạnh mẽ, nhưng nhà tù vẫn từ chối điều trị y tế cho ông.

Cuối cùng thì nhà tù cũng thả ông La về vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 để chữa bệnh khi ông đang trong tình trạng nguy kịch. Ông La rất yếu, miệng của ông không khép lại được, ông nói với gia đình rằng ông đã bị tiêm thuốc độc. Bàn tay ông có những khối u màu đen và cứng to bằng quả nho. Răng và lợi của ông là màu đen và bao quanh răng là máu đông. Trong miệng của ông đã thối rữa và dạ dày ông thì sưng phồng lên. Ông La vô cùng đau đớn.

Năm ngày sau khi ra tù, ông La đã qua đời ở tuổi 51.

2014-1-10-luojiangping.jpg

Ông La cùng vợ và con gái

Từ chối chấp nhận yêu cầu bồi thường

Sau khi ông La qua đời, gia đình ông yêu cầu xem lại bản kê các loại thuốc họ cho ông uống trong thời gian ở tù và yêu cầu chính quyền điều tra nguyên nhân cái chết của ông. Nhưng mọi yêu cầu của gia đình ông La đều bị từ chối.

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, gia đình ông La đệ đơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường tới nhà tù. Nhà tù đã từ chối không chấp nhận yêu cầu của họ mà không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Sau khi luật sư gây sức ép tới nhà tù thì những viên chức nhà tù yêu cầu vợ ông La cung cấp những giấy tờ chứng mình mối quan hệ vợ chồng của bà với ông La tại thời điểm ông chết. Sau khi vợ ông La đã cung cấp những giấy tờ liên quan theo yêu cầu nhưng nhà tù vẫn từ chối yêu cầu bồi thường của bà.

Sau hơn hai tháng, luật sư đã đệ đơn kiện nhà tù lên Cục quản lý Nhà tù tỉnh Vân Nam vào ngày 5 tháng 5 năm 2015. Nhân viên cục quản lý lại khiển trách nhân viên bảo vệ vì cho phép luật sư vào văn phòng của họ và yêu cầu luật sư rời khỏi văn phòng.

Luật sư từ chối rời khỏi văn phòng và yêu cầu viên chức đó phải có trách nhiệm phải giám sát những hành vi phi pháp của những nhà tù. Luật sư bị ép rời khỏi văn phòng và ông đã sử dụng điện thoại của mình để ghi lại sự việc đó. Khi đó những viên chức cố gắng lấy điện thoại của ông, cuộc tranh luận tiếp đó đã gây sự chú ý cho các văn phòng khác.

Để kiểm soát sự việc trên, một nhân viên khác của Cục đã đồng ý đối thoại với luật sư trong văn phòng của họ. Sau khi thỏa thuận, luật sư đồng ý xóa video và văn phòng quản lý đồng ý chấp nhận đơn khiếu nại.

Cục quản lý nhà tù cấp tỉnh và Tòa án cấp cao từ chối đơn kiến nghị

Ngày 30 tháng 11 năm 2015, Cục Quản lý Nhà tù thông báo tới luật sự rằng nhà tù không chịu trách nhiệm cho cái chết và vấn đề sức khỏe của ông La.

Ngày 15 tháng 12 năm 2015, luật sư đệ đơn khiếu nại Cục Quản lý Nhà tù và nhà tù lên Tòa án cấp cao tỉnh Vân Nam vì hành vi che giấu tội ác.

Đơn khiếu nại đã được Tòa án cấp cao chấp nhận. Tuy nhiên thẩm phán đã gây khó dễ và trì hoãn yêu cầu điều tra của luật sư về việc ông La bị tra tấn trong tù, không được điều trị y tế và không cho gia đình và luật sư gặp ông La.

Phiên tòa ngày 14 tháng 3 năm 2016 diễn ra khi không có mặt của luật sư, Tòa án cấp cao đã đưa ra phán quyết không chấp nhận đơn kiến nghị và những yêu cầu bồi thường của gia đình ông La.

Sau khi xem xét hồ sơ và lời khai của những nhân chứng trong tù, tòa án đã đưa ra phán quyết rằng nhân viên nhà tù và những tù nhân không tra tấn ông La nên nhà tù không phải bồi thường cho cái chết của ông.

Tòa án cấp cao cũng từ chối yêu cầu kiểm tra lại bằng chứng mà tòa án sử dụng để đưa ra phán quyết.

Sau đó luật sư đã đệ đơn kiến nghị lên Tòa án nhân dân Tối cao, họ đã thụ lý vụ việc và thông báo với luật sư rằng vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Các bài liên quan

Ông La Giang Bình qua đời vì bị tra tấn và tiêm thuốc độc

Học viên Pháp Luân Công ông La Giang Bình qua đời sau năm ngày được thả ra khỏi nhà tù trong tình trạng nguy kịch

Gia đình ông La Giang Bình kiện Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vì tội tra tấn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/336112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/23/159648.html

Đăng ngày 17-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share