Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Mexico và Indonesia

[MINH HUỆ 4-10-2016] Phim tài liệu Thu hoạch nhân thể được công chiếu lần đầu tiên tại Đại học tự trị Quốc gia Mexico vào ngày 24 tháng 8 năm 2016. Trung tâm nghiên cứu về nhân quyền của trường đại học đã mời các giáo viên và sinh viên tới xem phim.

Bộ phim đoạt giải Peabody đã tiết lộ nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Luật sư Canada, ông David Matas và cựu Quốc vụ khanh, ông David Kilgour đã tiến hành điều tra về nạn mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ, và phát hiện rằng học viên Pháp Luân Công bị giết hại có hệ thống để lấy nội tạng trong chiến dịch tàn bạo của ĐCSTQ.

Hiệp hội bác sỹ chống mổ cướp tạng (DAFOH) công bố Ngày Quốc tế chống nạn mổ cướp tạng cưỡng bức đầu tiên là ngày 1 tháng 10 năm 2016, đánh dấu việc thỉnh nguyện toàn cầu lên Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác.

2016-10-3-maxico-movie-show_01--ss.jpg

Bộ phim tài liệu Thu hoạch nhân thể được trình chiếu tại Đại học tự trị quốc gia Mexico.

2016-10-3-maxico-movie-show_03--ss.jpg

Đại diện Hiệp hội bác sỹ chống mổ cướp tạng ở Mexico diễn thuyết tại buổi công chiếu phim.

2016-10-3-maxico-movie-show_02.jpg

Bác sỹ Luis de la Barreda, nhà đồng tài trợ Trung tâm nghiên cứu nhân quyền tại Đại học tự trị quốc gia Mexico.

Bác sỹ Luis de la Barreda, nhà đồng tài trợ của Trung tâm nghiên cứu nhân quyền Trường đại học tự trị quốc gia Mexico, đã xem bộ phim và bày tỏ: “Điều kinh khủng nhất là các nạn nhân vẫn còn sống trong khi nội tạng của họ bị cắt ra.” Ông cảm thấy ghê sợ.

Bác sỹ Barreda cho biết người dân Mexico không biết nhiều về nạn kinh doanh tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Ông ký vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động nhằm chấm dứt nạn mổ cướp tạng sống.

Bộ phim được công chiếu tại Batam, Indonesia

Ngày 1 tháng 10, bộ phim tài liệu Thu hoạch nhân thể được công chiếu tại Batam, Indonesia.

2016-10-3-indonesia-movie-show_01--ss.jpg

Bộ phim tài liệu Thu hoạch nhân thể được trình chiếu tại Batam, Indonesia.

2016-10-3-indonesia-movie-show_03--ss.jpg

2016-10-3-indonesia-movie-show_04--ss.jpg

Phần giải đáp thắc mắc sau buổi chiếu phim.

Bác sỹ, phóng viên, và các học sinh y khoa đã xem phim và nhiều người trong số họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện DAFOHđể gửi lên Liên Hợp Quốc. Một vài người xem bày tỏ rằng bộ phim này nên được chiếu ra công chúng nhiều hơn nữa. Một bác sỹ nói rằng Indonesia nên thiết lập một số điều luật để chấm dứt nạn kinh doanh tạng bất hợp pháp này.

Bài viết tiếng Trung liên quan: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/335882.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/335884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159434.html

Đăng ngày 15-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share