[MINH HUỆ 28-9-2016] Ai đã từng xem qua “Tây Du Ký” đều biết, Kim Thiền Tổ bởi vì ngủ gà ngủ gật lúc đang nghe Phật Tổ giảng Pháp mà bị đánh hạ xuống nhân gian làm người, lấy tên là Huyền Trang. Toàn bộ quá trình từ khi hạ thế đến lúc lấy được kinh Phật của ông đều là đã được Thượng Thiên an bài sẵn rồi. Đặc biệt là 81 nạn trên đường đến Tây Thiên lấy Kinh, tất cả đều là Quan Thế Âm Bồ Tát phụng mệnh ý chỉ của Phật Tổ căn cứ vào nhân tâm của bốn thầy trò Đường Tăng, đặc biệt là Huyền Trang mà thiết lập nạn, thiết lập quan.

Quá trình Huyền Trang đi Tây Thiên lấy kinh chính là quá trình ông tu luyện tại nhân gian, thành chính quả, trở về Phật giới. Chúng ta thấy rằng, có lẽ là bởi vì vấn đề trọng đại và nghiêm túc, nên trong quá trình có rất nhiều thiên nhân, động vật trên thiên thượng đều tham gia cản trở ông, làm hại ông, thậm chí thực sự muốn giết hại ông. Ví dụ như ở Nữ Nhân quốc, bởi vì Huyền Trang nhất thời sinh phàm tâm, lập tức chiêu mời Hạt Tử Tinh đến làm hại ông…

Bản thân tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 23 năm, nếu ví Pháp lý của Đại Pháp là đại dương thì tôi mới chỉ múc được một gáo nhỏ mà thôi. Cá nhân tôi cho rằng, an bài quá trình tu luyện của học viên Pháp Luân Công chúng ta so với an bài của Đường Huyền Trang là lâu đời hơn, nghiêm ngặt hơn, yêu cầu cao hơn. Đương nhiên, sau khi chúng ta tu luyện thành công thì kết quả thu hoạch được tất nhiên là nhiều hơn, lớn hơn. Có người cho rằng bất kể việc xấu hay việc tốt nào xuất hiện trong quá trình tu luyện của học viên Pháp Luân Công đều là có mục đích quan trọng nên mới được an bài. Nhưng có một số sự tình không chỉ là để khảo nghiệm bản thân cá nhân một học viên Pháp Luân Công nào đó, mà cũng có thể là muốn khảo nghiệm một số học viên Pháp Luân Công khác. Có một số sự tình phát sinh mà mục đích chủ yếu của nó thậm chí hoàn toàn là để khảo nghiệm những người thường không tu luyện. Có một số việc là để khích lệ một số người nào đó bước vào tu luyện, mà có một số việc có thể là muốn ngăn cản một số người nào đó bước vào tu luyện. Có một số việc có thể còn có nhiều mục đích khác, chứ không phải chỉ có một mà đủ. Vì vậy, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào biểu hiện của một hoặc một vài học viên Pháp Luân Công nào đó, thậm chí là phạm vi lớn hơn nữa mà sinh ra tâm chống đối lại Đại Pháp, như thế chính là ở trong bất tri bất giác mà gây ra hậu quả xấu cho chính bản thân mình.

Vì trách nhiệm với các bạn nên tôi đã viết bài chia sẻ này. Hy vọng mọi người cho dù là không thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì bình thường đối với Đại Pháp cũng phải thận trọng từ lời nói đến hành vi sao cho tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/28/335535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/22/159643.html

Đăng ngày 11-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share