Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 28-10-2016] Gần đây, một cặp vợ chồng trẻ ở Thiên Tân bị kết án tù với tội danh lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một tôi danh thường được chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng để kết tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Anh Chu Hướng Dương bị kết án bảy năm tù giam và vợ anh – chị Lý San San – bị kết án sáu năm.

Hai vợ chồng anh Chu mới được đoàn tụ hai năm sau 10 năm bị chia cắt, lại bị bắt lại vào ngày 2 tháng 3 năm 2015. Trước khi được đoàn tụ, anh Chu bị giam cầm chín năm, và chị Lý bị giam hơn ba năm trong trại lao động cưỡng bức chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi tổ chức hai phiên tòa vào ngày 30 tháng 11 năm 2015 và ngày 13 tháng 9 năm 2016, thẩm phán đã phán quyết hai vợ chồng anh Chu có tội vào ngày 12 tháng 10 năm 2016.

Anh Chu và chị Lý lập tức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 2 Thiên Tân. Cả hai người đều yêu cầu lật lại bản án vì không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và họ không thể bị truy tố vì đang thực thi quyền hiến định về tự do tín ngưỡng.

Bài viết liên quan:


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/1/159769.html

Đăng ngày 11-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share