Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2016] Tháng 10 năm 2016, hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ. Bảy học viên bị đưa tới Trại giam Nữ thành phố Cát Lâm, và các học viên khác bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Thư Lan.

Vụ bắt giữ ngày 12 tháng 10

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở thôn Tân An thì sáu học viên gồm có bà Trần Ngọc Hà, bà Hề Á Hồng, bà Vương Bằng Dĩnh, bà Trương Ái Anh, bà Vương Ngọc Cầm, và bà Vương Ngọc Trân bị những viên chức của Đội An ninh Nội địa Thư Lan bắt giữ. Họ bị đưa tới các sở cảnh sát khác nhau và bị thẩm vấn ở đó.

Vụ bắt giữ ngày 13 tháng 10

Sáng ngày 13 tháng 10, hơn 12 viên chức của Đồn Cảnh sát Nam Thành đến nhà trọ của ông Vương Hồng Phúc lục soát. Họ tịch thu 10.000 nhân dân tệ, một thẻ tín dụng, hai máy tính, ba máy in, điện thoại di động và những tài sản cá nhân khác.

Sau đó cảnh sát tới nhà hàng xóm của ông Vương là bà Vương Ngọc Trân để lục soát, họ thu giữ 40.000 nhân dân tệ, một máy tính, và các tài sản cá nhân khác. Con gái của bà Vương – cô Hồng Mai tình cơ đi về nhà và cô cũng bị bắt.

Bà Ân Lệ Mai làm việc ở Trường Trung học Cơ sở Số 15 Thư Lan cũng bị những viên chức của Đồn Cảnh sát Bắc Thành bắt giữ cùng ngày.

10 giờ ngày 13 tháng 10, những viên chức của Đội An ninh Nội địa Thư Lan và Đồn Cảnh sát thị trấn Thủy Khúc Liễu bắt giữ bà Lý Bách Vinh. Nhưng sau đó họ phải thả bà Lý ra vì bà không đủ sức khỏe để giam giữ.

Giám đốc Đồn Cảnh sát Liên Hoa đã dẫn một nhóm viên chức tới nhà ông Từ Thế Khôn để bắt ông Từ. Vợ và con gái ông Từ cố gắng ngăn không cho cảnh sát bắt giữ ông, con gái ông Từ bị đẩy ngã xuống đất. Cảnh sát còn tịch thu một máy tính để bàn của ông Từ.

Chiều ngày 13 tháng 10, cảnh sát bắt giữ ông Khương Dược Quân và vợ ông Khương – bà Diêu Xuân Diễm và đưa họ tới Đồn Cảnh sát Bắc Thành. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông Khương. Tối cùng ngày bà Diêu được thả trở về nhà.

Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nam Thành đã bắt giữ bà Ngưu Ngọc Huy và bà Điền Mỗ Mỗ. Cảnh sát cũng lục soát nhà trọ của hai học viên và tịch thu máy tính, máy in, máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động và nhiều tài sản cá nhân khác

Cảnh sát bắt giữ bà Thái Lý Quyên. Họ đã lục soát và tịch thu máy tính, máy in và các tài liệu của bà Thái.

Ngoài ra, nhà của nhiều học viên khác cũng bị cảnh sát sách nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/17/336400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/31/159752.html

Đăng ngày 9-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share