Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-10-2016] Cô Trần Thần, công dân thành phố Ngô Trung thuộc Khu tự trị Ninh Hạ, đã bị kết án ba năm tù giam vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Tháng 12 năm 2015, cô Trần bị bắt giữ và nhà bị lục soát sau khi bị tố cáo với cảnh sát vì nói chuyện với các học sinh của cô về Pháp Luân Công ở trong lớp học.

Ngày 17 tháng 6, nhiều người đã đến để bày tỏ sự ủng hộ khi cô bị xét xử. Sau khi phiên tòa kết thúc, cảnh đã giải tán những người ủng hộ và sau đó đã bắt giữ hai người, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công.

Các bằng chứng truy tố bao gồm hồ sơ thẩm vấn các em học sinh tiểu học trong lớp của cô Trần của cảnh sát. Cô Trần và luật sư của cô đã đưa ra chất vấn về chứng cứ trên, vì luật pháp nghiêm cấm sử dụng chứng cứ từ trẻ vị thành niên để làm bằng chứng chống lại bị cáo.

Chủ tọa phiên tòa, ông An Triệu Quân, đã đưa ra lời đe dọa cô Trần và luật sư của cô, đồng thời từ chối không cho họ quyền được bào chữa.

Không lâu sau phiên tòa, Nhật báo Ninh Hạ, một tờ báo địa phương, đã đăng một bài viết bôi nhọ Pháp Luân Công và cô Trần. Hơn 10 cơ quan truyền thông địa phương và quốc gia đã đăng lại bản báo cáo này.

Nhiều tháng sau, cô bị kết án tù dựa trên những chứng cứ bịa đặt. Hiện chưa rõ bản án được công bố khi nào.

Người tham gia xét xử vụ án này

An Triệu Quân, chánh án tòa án thành phố Ninh Hạ: +086-953-3723748


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/3/335814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/11/159494.html

Đăng ngày 31-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share