Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-9-2016] Ba cư dân ở huyện Đông Liêu bị chuyển đến nhà tù theo phán quyết tòa án vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 13 tháng 7 năm 2015, bà Lưu Hương Trác, chồng bà Lưu – ông Trương Thuận Hồng, và ông Quách Hồng Lượng bị bắt cùng nhau. Trong những tháng sau đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần đưa vụ việc ra xét xử, và đã thất bại khi ép ba học viên này thôi không thuê luật sư cũng như ép họ “tự nhận” tội của mình.

Ông Sử Hải Quân, Thẩm phán phụ trách vụ án nhiều lần đích thân tới trại giam để cố gắng thuyết phục các học viên nhận tội.

Khi nỗ lực của họ thất bại, tòa án địa phương bí mật xét xử và kết án ba học viên. Bà Lưu bị kết án năm năm tù, ông Quách bị kết án bốn năm tù và ông Trương bị kết án một năm rưỡi tù.

Ngay sau đó, bà Lưu đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Liêu Nguyên, họ nhanh chóng chuyển bà Lưu đi nơi khác để giữ bản án cũ mà không cho bà có thời gian để thuê một luật sư hay tổ chức một buổi điều trần mở.

Ngày 18 tháng 8 năm 2016, bà Lưu bị chuyển tới Nhà tù nữ Trường Xuân. Ba ngày sau, ông Trương và ông Quách cũng bị chuyển đến Nhà tù Số 2 Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/7/336020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/8/159465.html

Đăng ngày 31-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share