Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, Vương Anh

[MINH HUỆ 25-10-2016] Ngày 24 tháng 10, Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp San Francisco 2016 được tổ chức tại Khán phòng Bill Graham Civic. Gần 6.000 học viên từ 33 quốc gia đã tham dự Pháp hội lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức ở San Francisco này.

Vào khoảng 4:45 giờ địa phương, ban tổ chức Pháp hội thông báo Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Công đã gửi lời chúc, chúc Pháp hội thành công.

2d6dcabc1488aff092aa9a9dc4df9708.jpg

3fa7fc5e50473a6f1e686980199a87b3.jpg

f2deece0509cc5267f9d4a104fefbe7e.jpg

Gần 6.000 học viên tham dự Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp San Franciso vào ngày 24 tháng 10 năm 2016

Vững vàng tu luyện

17 học viên đã chia sẻ về tâm đắc và nhận thức có được thông qua việc chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp.

Cô Trương, đệ tử Đại Pháp ở San Francisco trước đây mắc chứng sợ độ cao, đến đạp xe cũng sợ. Vì để giúp thêm nhiều người liễu giải chân tướng, đã năm này qua năm khác lái xe chở các cô đồng tu đến San Francisco giảng chân tướng. Trong quá trình này, những lời động viên và chính niệm của các đồng tu đã hỗ trợ cô, cô dần thoát được chứng sợ độ cao, bỏ được tâm sợ gặp tai nạn khi lái xe.

Cô nhận thức ra rằng trong tu luyện khảo nghiệm thường xuất hiện lặp đi lặp lại. Một sự việc nhỏ cũng có thể giúp cô nhìn được rất nhiều nhân tâm như tâm hiển thị, tâm chấp vào lợi ích, các chủng loại tâm. Mỗi tầng thứ tu luyện đều là quá trình buông bỏ tâm chấp trước. Cô còn thể ngộ được rằng, hướng nội tìm đồng thời nhận thức trên Pháp Lý mới có thể chân chính đề cao.

Trương Hồng nói: “Trong thực tu, học Pháp phải đắc Pháp, mỗi bước, mỗi dấu chân, tu luyện vững chắc, hết thảy các việc đều nên làm, làm không tốt chính là phạm tội.”

1239e7dc0975856b496fb1b9e6cedf32.jpg

0fe88837c66e897be4d059f552efb3f5.jpg

c44c412be78961db6b68a09e0471f4f6.jpg

ca762c8a22a309349c4da4ba9dbac351.jpg

17 học viên chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội

Tại điểm du lịch giảng chân tướng cứu độ người Trung Quốc trân quý

Ông Hàn cùng vợ con là học viên ở San Francisco, kể từ khi từ Trung Quốc Đại Lục sang Mỹ quốc, đã khắc phục các loại khó khăn trong cuộc sống, tại hoàn cảnh tự do thoải mái, mà lựa chọn đến điểm du lịch giảng chân tướng, khuyên tam thoái đối với du khách Đại Lục. Lúc đầu, các hướng dẫn viên không biết chân tướng, gây ra chướng ngại lớn cản trở du khách nghe chân tướng.

Ông Hàn cùng vợ thường chủ động trò chuyện kết giao với các hướng dẫn viên trước để cho họ biết chân tướng. Vài năm sau, có hơn chục hướng dẫn viên và lái xe minh bạch chân tướng và làm “tam thoái”. Có một số hướng dẫn viên và lái xe đã trở thành bạn bè của họ, chỉ cần đến điểm du lịch đó là sẽ đến nghe chân tướng.

Từ tháng 11 năm 2013, họ đã không quản ngại gió mưa, thời tiết, trong gần 3 năm, đã làm tam thoái được cho hơn 50.000 người. Từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay, đã làm tam thoái được cho hơn 23.000 người.

Gặp hiểu lầm, hướng nội tìm, đột phá lên từ vi quan

Bà Phạm đến từ Washington DC, trong bài chia sẻ đã nói về việc khi bị người khác hiểu lầm, không nên bị động tâm bởi hiện tượng bề ngoài, không bị cuộc hạn trong tầng con người mà tìm đúng sai. Đồng thời hướng nội tìm nhân tố tại vi quan. Gặp vấn đề thì đứng trên Pháp, từ góc độ chỉnh thể mà xét vấn đề, chứ không đứng từ góc độ và quan niệm của bản thân mà đánh giá.

Một lần bà đến một thành phố ở nước ngoài lần đầu tiên tổ chức Thần Vận để hỗ trợ bán vé, bà đề xuất sau đợt biểu diễn Thần Vận thì giới thiệu mẫu về Thần Vận cho các học viên cốt cán biết tiếng Anh ở địa phương, để giúp họ sau này giới thiệu về Thần Vận tốt hơn cho xã hội chủ lưu. Nhưng việc đó lại khiến người điều phối hiểu lầm.

Trước áp lực to lớn, bà Phạm đã bắt đầu tĩnh tâm xuống hướng nội, phân tích ngọn nguồn sự tình, liền phát hiện mọi người đều không sai. Khi hướng vào vi quan thanh trừ, bà cảm nhận được có can nhiễu từ không gian khác. Chính là nó muốn tạo ra vấn đề giữa sự câu thông của học viên, khiến học viên không hiểu nhau, chỉ trách và oán hận nhau, gây ra mâu thuẫn, từ đó can nhiễu tới Thần Vận, cũng ngăn trở các học viên tại địa phương đề cao lên.

Vì vậy bà bắt đầu phát chính niệm nhắm vào đó, kiên định thanh trừ, đến sáng sớm ngày thứ hai, hết thảy mọi việc đều như chưa từng xảy ra.

Phá vỡ rào cản

Một vài học viên đã chia sẻ họ đã hướng đến xã hội chủ lưu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại như thế nào.

Valentin Schmidt, biên tập viên mục Tin tức kinh doanh của Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã chia sẻ về những thử thách và khó nạn mà anh đã trải qua để tìm được con đường của mình.

Có lúc, anh đã mất trọng tâm và quyết tâm đối với vai trò của mình và nhận phải những lời nhận xét tiêu cực do làm việc thiếu hiệu quả mà chính bản thân anh cũng thừa nhận. Hướng nội tìm, anh nhận ra rằng tiếp tục công việc ở tòa báo sẽ cho phép anh cung cấp thông tin độc lập và không qua kiểm duyệt của Trung Quốc cho thế giới phương Tây.

Là một học viên Đại Pháp, anh bắt đầu học thuộc Pháp vào thời gian rảnh rỗi, và nhanh chóng đạt được bước tiến vững chắc. Anh đã nỗ lực trở thành một chuyên gia về Trung Quốc và đã đạt được một vài thành tựu.

Một bài viết của về đầu tư vàng đã được đăng trên trang blog tài chính có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới và có 700 nghìn lượt xem.

Bên cạnh việc phỏng vấn các quan chức chính phủ và các nhà đầu tư lớn, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính của anh còn cho phép anh tiếp cận được nhiều người và nói cho họ biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cảm nhận từ người tham dự Pháp hội

Anh Lý đến từ Anh quốc thường xuyên đi tham dự các Pháp hội tâm đắc thể hội. Anh vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì những lợi ích mà Đại Pháp đã mang lại cho cuộc đời anh và nhận xét rằng nghe chia sẻ của mọi người luôn tiếp cho anh động lực để làm tốt hơn.

Cô Park từ Hàn Quốc nói rằng đây là lần đầu cô tham dự Pháp hội tâm đắc thể hội ở Mỹ quốc. “Tôi xúc động sâu sắc vì có bao nhiêu học viên tinh tấn đến vậy, tôi nghĩ rằng từ giờ tôi sẽ làm tốt hơn.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/25/2016/336773.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/25/159684.html

Đăng ngày 30-10-2016: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share