Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên

[Minh Huệ 23-10-2016] Hội đồng Nhân dân Thành phố Tân Bắc đã nhất trí thông qua một nghị quyết “ủng hộ việc khởi tố hình sự Giang Trạch Dân và kêu gọi chấm dứt ngay cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Tân Bắc đã trở thành thành phố thứ 13 của Đài Loan thông qua nghị quyết ủng hộ phong trào khởi kiện hình sự của hàng trăm nghìn nạn nhân và những người ủng hộ đối với cựu Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

731a40de0f39f4573b96b2ec30ed8f25.jpg

Ảnh chụp Hội đồng Nhân dân thành phố Tân Bắc. Biểu ngữ có nội dung: “Hội đồng Nhân dân Thành phố Tân Bắc ủng hộ công dân Trung Quốc khởi tố hình sự Giang Trạch Dân, thủ phạm cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

Người bảo trợ: Nghị quyết đại diện cho bốn triệu công dân

f0c7d75d13476a65c3f7a6f573181f16.jpg

Ủy viên Hội đồng Trịnh Kim Long, người bảo trợ cho Nghị quyết, cầm trên tay bản Nghị quyết.

Ủy viên Trịnh Kim Long, người bảo trợ Nghị quyết cho biết: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ là không thể dung thứ. Chính quyền dân chủ khắp nơi, gồm có thành phố Tân Bắc, Đài Trung và những thành phố khác đều rất tôn trọng nhân quyền cơ bản. Đây là giá trị phổ quát của Đài Loan.”

Ông cho rằng, mặc dù Trung Quốc phát triển rất nhanh chóng, nhưng nước này lại tụt hậu về phương diện nhân quyền và tự do dân chủ.

Ông nhấn mạnh: “Tự do và nhân quyền là những giá trị phổ quát. Việc thông qua nghị quyết này đã đại biểu cho tiếng nói chung của hơn bốn triệu người dân Tân Bắc. Nghị quyết đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Các học viên Pháp Luân Công là nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất ở Trung Quốc và là mục tiêu chính của tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng được nhà nước Trung Quốc bảo hộ.

0f8e1f175c07f06d6401fb0d35722d37.jpg

Ủy viên Hứa Chiêu Hưng kêu gọi chính phủ Đài Loan ủng hộ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, Ủy viên Hứa Chiêu Hưng cho biết: “Chúng tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công chống lại sự ngược đãi này. Tôi hy vọng rằng họ luôn vững vàng kiên định đấu tranh vì quyền tự do, bởi vì đây là hành động đúng đắn.”

Ủy viên Hội đồng Nhân dân Thành phố: Đưa Giang ra trước công lý và khôi phục quyền hợp pháp của Pháp Luân Công

bc2a1dcd2927456b41f268fa308952a9.jpg

Ủy viên Lâm Tú Huệ ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân.

Ủy viên Lâm Tú Huệ phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: “Cưỡng bức thu hoạch tạng từ những người còn sống là một tội ác vô nhân đạo và đi ngược với quyền sống cơ bản của con người. Tự do tín ngưỡng là một phần tất yếu trong cuộc sống. Hủy hoại tự do tín ngưỡng sẽ làm dậy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trên toàn thế giới.”

2e744f498489c97480caf6c60eaf77b8.jpg

Ủy viên Trần Khải Năng kêu gọi chính phủ Trung Quốc đưa họ Giang ra công lý.

Ủy viên Trần Khải Năng cho biết: “Tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc xem xét toàn bộ tội ác của Giang Trạch Dân.”

Ông nhấn mạnh: “Họ Giang phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình. Quyền lợi và thanh danh của các học viên Pháp Luân Công phải được khôi phục trở lại.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công dạy mọi người hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao chuẩn mực đạo đức. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 ở Trường Xuân, Trung Quốc, hơn 100 triệu người đã tham gia luyện tập.

Ganh ghét với sự phát triển nổi tiếng rộng khắp của Pháp Luân Công và lo sợ mất đi quyền lực, ngày 20 tháng 7 năm 1999, họ Giang đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp này đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong suốt 17 năm qua. Rất nhiều người đã bị tra tấn dã man vì đức tin của họ và thậm chí đã bị giết hại khi vẫn còn sống trong chiến dịch thu hoạch tạng kiếm lời được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Họ Giang phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc khởi xướng và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Hiện nay luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hơn 200,000 học viên đã đệ đơn kiện hình sự truy tố cựu độc tài. Người dân từ nhiều quốc gia trên thế giới, gồm có cả các chính trị gia đang lên tiếng ủng hộ phong trào khởi kiện này. Hơn 1.8 triệu người dân khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã ký tên thỉnh nguyện tố cáo những tội ác của Giang và ủng hộ việc kiện Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/22/336623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/23/159647.html

Đăng ngày 26-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share