Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 13-9-2016] Thuận theo hình thế hồng đại của Chính Pháp thúc đẩy không ngừng, những đồng tu bước ra giảng chân tướng trực diện cũng ngày càng nhiều hơn.

Có một lần tôi tới sở hộ tịch làm việc, tôi phát hiện đồng tu ở đó đa số đều khá tinh tấn, đặc biệt là những đồng tu bước ra giảng chân tướng, phát tài liệu trực tiếp rất nhiều. Họ không có tâm sợ hãi, hầu như gặp người là phát, những đồng tu chính niệm đầy đủ còn chuyên tìm những cảnh sát có quyền lực để giảng chân tướng. Nghe nói rất nhiều nhân viên bộ công an, viện kiểm sát và tòa án tại địa phương đều đã minh bạch chân tướng nên tại địa phương ấy rất ít xảy ra chuyện bị bức hại. Nhưng tôi cũng phát hiện còn tồn tại vài vấn đề sau:

1. Thuận theo môi trường tại địa phương ngày càng nới lỏng, những đồng tu tại địa phương hầu như đã dừng việc phát tài liệu phổ biến tới từng nhà, mà dùng phương thức giảng và phát trực tiếp, trực tiếp đưa tài liệu chân tướng tới tay con người thế gian. Nhưng số lượng phát những cuốn sách nhỏ đa số vẫn là cuốn sách khổ A6, lý do của mọi người là dễ mang. Còn theo kinh nghiệm và thể ngộ của chúng tôi cuốn sách khổ A5, nhìn rõ hơn, hình minh họa phong phú, cuốn hút, gần gũi với tạp chí của người thường, hầu như ít gặp hiện tượng bị vứt bỏ. Còn cuốn sách khổ A6 thì có hiện tượng bị vứt bỏ, con người thế gian đặc biệt là những người có tuổi cũng phản ánh lại rằng cuốn sách khổ A6 nhìn không rõ, khiến một số người không tiếp nhận, không xem tài liệu.

2. Có đồng tu khi phát tài liệu thì giống như phát tờ rơi quảng cáo của người thường, khiến con người thế gian không trân quý tài liệu, khi phát tài liệu chúng ta có thể giới thiệu đơn giản về tài liệu đang phát. Ví như: Khi phát “Cửu Bình” tôi sẽ nói: “Chào bạn, xin hãy xem cuốn sách [dù bị cấm ở Trung Quốc nhưng lại] bán chạy trên thế giới, tái hiện chân tướng lịch sử.” Chúng ta có thể căn cứ vào những đối tượng khác nhau mà nắm bắt những điểm ăn nhập khác nhau, phát tài liệu kết hợp với giới thiệu sơ lược về nội dung.

Trước khi phát tài liệu thì phát chính niệm thanh trừ những nhân tố tà ác ngăn trở con người thế gian đắc Pháp, để tài liệu chân tướng 1 truyền 10, 10 truyền 100, được lưu truyền trong thế nhân. Nếu chúng ta ôm giữ tấm lòng từ bi với đối phương, lo nghĩ cho con người thế gian, tôi nghĩ rằng hiệu quả giảng chân tướng sẽ tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334445.html

Đăng ngày 21-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share