Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2016] Một phụ nữ ở Thẩm Dương bị bắt hai lần vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi bà bị giam giữ, cảnh sát đe dọa rằng nội tạng của bà sẽ bị lấy đi mà không cần sự đồng ý của bà. Khi họ cố gắng đưa bà tới trại tạm giam, bà đã bị từ chối vì lý do sức khỏe kém.

Bà bị bắt lại vào năm 2015 và bị đưa ra xét xử. Bà nói với thẩm phán rằng bà sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện.

Bị đe dọa trong khi bị giam giữ tại đồn cảnh sát

Bà Vương Lệ bị bắt vào ngày 2 tháng 11 năm 2012 vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà ngày hôm đó và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương.

Trong khi bị giam giữ tại đó, bà Vương đã hỏi cảnh sát liệu họ định đưa bà đi đâu. Không ai trả lời bà trực tiếp nhưng có một người nói: “Chúng tôi sẽ lấy các bộ phận cơ thể bà – trước tiên là gan và thận, sau đó là quả tim.”

Cảnh sát đã đưa bà tới trại tạm giam Thẩm Dương, nhưng bà không được chấp nhận. Bà được thả tại ngoại để điều trị y tế.

Để tránh bị bức hại thêm, bà Vương đã rời khỏi nhà vào tháng 2 năm 2013. Bà bị buộc phải ra đi, để lại cha mẹ già và cô con gái. Cảnh sát đã tới nhà bà nhiều lần để sách nhiễu và hỏi gia đình bà về tung tích của bà.

Lần bắt giữ thứ hai

Bà Vương bị bắt lại vào ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại căn hộ của mình. Nơi bà ở bị lục soát và tất cả các tài liệu Pháp Luân Công của bà đã bị lấy đi.

Cảnh sát đã cố gắng đưa bà tới trại tạm giam vào ngày hôm sau, nhưng bà vẫn không được chấp nhận vì lý do sức khỏe. Bà được thả, nhưng bị quản thúc tại nhà.

Từ chối từ bỏ đức tin

Bà Vương được gọi tới Viện kiểm sát quận Hòa Bình vào ngày 11 tháng 5 năm 2016. Thẩm phán Triệu Tĩnh Vũ yêu cầu bà xác nhận các tài liệu trong vụ việc của bà. Bà tuyên bố mình vô tội và từ chối ký vào các giấy tờ.

Bà nói với vị thẩm phán về chân tướng Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi vô tội và tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.”

Quận Hòa Bình thông báo cho bà về cáo trạng của bà vào ngày 23 tháng 5. Bà tới nhưng tuyên bố bà vô tội lần nữa và không ký vào các biên bản cáo trạng.

Phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 1 tháng 9.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/335495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159406.html

Đăng ngày 21-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share