Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brazil

[MINH HUỆ 16-10-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Nam Mỹ đã tề tựu tại São Paulo, Brazil hôm 9 tháng 10 để tham dự Pháp hội Giao lưu tâm đắc tu luyện khu vực Nam Mỹ. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi lời chúc tới các học viên khu vực Nam Mỹ, khích lệ họ tinh tấn trong tu luyện và chúc Pháp hội thành công viên mãn.

Các học viên tham dự Pháp hội đến từ Brazil, Argentina, và Chile. Vì mật độ các học viên Đại Pháp ở Nam Mỹ không lớn, nên Pháp hội này là một cơ hội tuyệt vời để họ gặp gỡ và cùng nhau chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2016-10-15-brazil-fahui_01--ss.jpg

2016-10-15-brazil-fahui_02--ss.jpg

Hội trường Pháp hội

Chín học viên đã lên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội.

Một số học viên có đề cập rằng bởi các học viên ở xung quanh họ không nhiều, không có học viên khích lệ và chia sẻ, nên họ thường cảm thấy cô độc. Họ kể về việc họ đã vượt qua khó khăn này và tinh tấn tiến bước trên con đường tu luyện như thế nào.

Chẳng hạn học viên Pedro, 22 tuổi, chia sẻ rằng anh đã đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và các bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net cùng với các học viên ở nhiều khu vực khác nhau vào mỗi buổi sáng qua các phương tiện liên lạc trực tuyến. Chia sẻ như vậy qua mạng đã giúp anh rất nhiều trong tu luyện.

Cô Solange chia sẻ về trải nghiệm của mình khi dịch các bài viết trên Minh Huệ Net ra ngôn ngữ địa phương. Cô nói: “Việc phiên dịch giúp tôi đề cao trong tu luyện, và bởi vậy mà gia đình tôi thuận hòa hơn. Khi tôi đề cao lên, chồng tôi, vốn từng phản đối tôi tu luyện, nhận thấy tôi cải biến, và anh cũng thay đổi thái độ của mình. Con gái 12 tuổi của tôi gần đây cũng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi.”

Phiên dịch các bài viết trên Minh Huệ Net cũng giúp Matheus rất nhiều [trong tu luyện]. Anh không chỉ trở nên nghị lực và chín chắn hơn, mà còn liễu giải tường tận về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua ở Trung Quốc.

“Điều này giúp tôi [rất nhiều] khi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho các quan chức chính phủ ở địa phương,” anh Matheus nói. Khi giảng chân tướng cuộc bức hại cho các nhà lập pháp, anh đã kết hợp những thông tin có được từ Minh Huệ Net với những kiến thức về khoa học chính trị mà anh học được ở trường đại học .

Có hai học viên đã chia sẻ về quá trình họ tống khứ tâm sắc dục. Họ đều cảnh báo về sự nguy hiểm của tâm sắc dục.

Anh Rafael, 28 tuổi, sinh sống ở São Paulo nói rằng bởi vì trượt ngã trên phương diện này nên anh bị đột quỵ, hai mắt không nhìn thấy gì, và liệt nửa người. Anh nói: “Tôi đã suýt mất đi mạng sống. Nhưng may mắn thay, tôi đã kịp thời nhận thức ra sai lầm của mình. Tôi phát chính niệm để diệt trừ tà ác và đề nghị đồng tu phát chính niệm hỗ trợ. Tôi đã nhanh chóng phục hồi.” Anh cảm tạ Sư phụ Lý và Đại Pháp đã cứu rỗi sinh mệnh anh.

Nâng cao nhận thức công chúng về cuộc bức hại

Một ngày trước thềm Pháp hội, các học viên đã tổ chức một chuỗi các hoạt động ở São Paulo, để nói với công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã học các bài công pháp trong khuôn khổ các hoạt động này, và rất nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa phản bức hại của Pháp Luân Đại Pháp.

2016-10-15-brazil-activities_01--ss.jpg

2016-10-15-brazil-activities_05--ss.jpg

Biễu diễn các bài công pháp trên phố Paulista ở khu thương mại São Paulo. Nhiều người dân địa phương cùng du khách đã học các bài công pháp

2016-10-15-brazil-activities_02--ss.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc qua việc tái hiện cảnh chính quyền Trung Quốc tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp

2016-10-15-brazil-activities_04--ss.jpg

Truyền thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc

2016-10-15-brazil-activities_03--ss.jpg

Diễu hành trên phố Liberdade

Nhiều người đã rất sốc trước cuộc bức hại tàn bạo này ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp tạng sống, vốn được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã ký tên vào thỉnh nguyện do Hiệp hội các Bác sỹ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) phát động, kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên hợp Quốc gây sức ép lên Trung Quốc yêu cầu chấm dứt hoạt động cưỡng bức mổ cướp tạng tàn bạo. Nhiều người đã thắc mắc tại sao các kênh truyền thông dòng chính lại im lặng lâu như vậy trước tội ác này.

Một phụ nữ lớn tuổi đã nói chuyện với các học viên một hồi lâu với đôi mắt ngấn lệ. Bà không thể tin nổi là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng lại có thể tồn tại trong thế kỷ 21 này. Bà đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác này và chúc nỗ lực phản bức hại của các học viên thành công.

Các học viên cũng đến Đại sứ quán Trung Quốc và kháng nghị ôn hòa kêu gọi ngay lập tức chấm dứt bức hại.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336375.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/17/159573.html

Đăng ngày 21-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share