Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao

[MINH HUỆ 11-10-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao đã tổ chức kháng nghị trước Nhà thờ Thánh Dominic vào buổi chiều ngày 9 tháng 10 vừa qua. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu chuyến công du ba ngày ở Ma Cao từ hôm 10 tháng 10.

Những người tham gia kháng nghị kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và đưa nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân ra công lý bởi tội phát động và trực tiếp chỉ đạo chiến dịch bức hại kéo dài suốt 17 năm qua và cuộc bức hại này hiện vẫn đang tiếp diễn.

Nhiều người dân địa phương đã ủng hộ nỗ lực của các học viên, và nhiều du khách Trung Quốc đã dừng lại để có thể nhìn cận cảnh các bảng trưng bày, bởi họ không thể tiếp cận được những thông tin bị kiểm duyệt khi ở Trung Quốc Đại lục.

2016-10-10-macau-gathering_01--ss.jpg

2016-10-10-macau-gathering_03--ss.jpg

2016-10-10-macau-gathering_04--ss.jpg

Người dân địa phương và du khách Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Hoàng, một người dân địa phương, đã chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công một thời gian. Ông nói rằng ông ủng hộ mạnh mẽ việc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý, bởi họ Giang bức hại người tốt.

Ông được một người dân khác là ông Trần hưởng ứng, người cũng rất tán thành việc truy tố Giang Trạch Dân. Ông Trần cũng nói rằng ông đã chứng kiến cảnh sát ở Hoa Kỳ bảo vệ các học viên Pháp Luân Công khỏi bị những tên côn đồ tấn công, những người này có thể là do Lãnh sự quán Trung Quốc thuê để gây rắc rối cho các học viên.

Cả hai ông cùng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân và đơn thỉnh nguyện này sẽ được gửi đến Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/11/336156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/12/159513.html

Đăng ngày 16-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share