Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Anh quốc

[MINH HUỆ 11-10-2016] Trong hai ngày 3 và 4 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc vốn được nhà nước Trung Quốc bảo hộ ở phía ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc tế Birmingham.

Các sự kiện này diễn ra cùng thời điểm Đảng Bảo thủ tổ chức đại hội thường niên ở bên trong trung tâm hội nghị. Nhiều người qua đường tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng.

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-01--ss.jpg

Các hoạt động Pháp Luân Công ở phía ngoài Đại hội Đảng Bảo thủ ở Birmingham 2016

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-02--ss.jpg

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-03--ss.jpg

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-04--ss.jpg

Những người tham dự đại hội cùng người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Nhà văn Andrew cùng hai người bạn đã ký tên thỉnh nguyện. Anna nói rằng cô đã quyết định ký tên bởi cho rằng mổ cướp tạng từ người sống vì tiền là điều không được phép xảy ra, và rằng vấn nạn này đã vượt qua ranh giới cuối cùng của đạo đức nhân loại.

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-05--ss.jpg

Cô Rebecca Sheen nói rằng mỗi người đều nên làm gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại này

Cô Rebecca Sheen đang trên đường đến hội đồng thành phố Birmingham. Sau khi ký tên thỉnh nguyện cô nói rằng các học viên hãy tiếp tục công việc mà họ đang làm. Họ cần phải giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại này bởi mọi người cũng từng một thời gian dài không hề tin rằng những việc mà Hít-le đã gây ra với người Do Thái là có thực. Chỉ khi phơi bày tội ác ra ánh sáng mới có thể chấm dứt chúng.

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-06--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Một người đàn ông tên Dsbamislau nói rằng công chúng không nên im lặng trước một tội ác quá ư tàn bạo này. Ông cho rằng thế giới cần phải tiến hành điều tra và đưa những kẻ hành ác ra công lý.

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-07--ss.jpg

Ông Tom, một sỹ quan cảnh sát về hưu, ký tên thỉnh nguyện

Ông Tôm là một sỹ quan cảnh sát đã nghỉ hưu từ năm ngoái và hiện ông là ủy viên hội đồng quận Staffordshire. Ông cho rằng trong thế kỷ 21 này, thì chỉ có ở một chế độ độc tài thì mới có thể tồn tại một tội ác ngoài sức tưởng tượng như vậy. Ông nhận định rằng việc tổ chức các hoạt động ở phía ngoài đại hội quả là một ý tưởng tuyệt vời để nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại này và để giúp chấm dứt tội ác này.

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-08--ss.jpg

Bà Sandra nói rằng bà sẽ giúp chia sẻ rộng thông tin về cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng

Là một y tá, bà Sandra đã hoảng hốt khi biết đến vấn nạn mổ cướp tạng đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Bà thấy rằng tội ác này quá đỗi kinh khủng và vô cùng chấn động. Bà nói rằng bà sẽ giúp truyền rộng thông tin này bởi bà cho rằng chắc hẳn ai cũng sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ nếu họ biết về nó.

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-09--ss.jpg

Cô Phaedra đề nghị cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng

Cô Phaedra là một viên chức của thành phố Birmingham. Cô nói rằng những người vô tội không nên bị giết hại như thế và rằng cộng đồng quốc tế cần phải tiến hành điều tra và giúp chấm dứt vấn nạn này.

2016-10-10-minghui-falun-gong-unitedkingdom-10--ss.jpg

Ông Peter Shelyn ký tên thỉnh nguyện

Ông Peter Shelyn đã đến Trung Quốc 13 lần. Ông đã ký tên thỉnh nguyện và khích lệ các học viên hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này nhằm phơi bày tội ác và chấm dứt nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/11/336192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/12/159514.html

Đăng ngày 16-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share