Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 7-10-2016] Ngày 27 tháng 9 năm 2016, hai tác giả của cuốn sách ‘Thu hoạch đẫm máu’ (Bloody Harvest), ông David Matas và David Kilgour đã được mời tham dự một hội nghị chuyên đề tại Nghị viện Thụy Điển. Họ đã tổ chức một cuộc thảo luận về các biện pháp pháp lý nhằm cấm các hoạt động du lịch ghép tạng ở Trung Quốc. Ngày hôm sau, tạp chí Läkartidningen, một tạp chí y khoa lớn nhất của Thụy Điển đã đăng trên website của mình bài viết “Tội ác phản nhân loại trên quy mô lớn”.

af519cbb39358262abf37d8549f2263a.jpg

Hình ảnh của bài báo “Tội ác phản nhân loại trên quy mô lớn” trên website của tạp chí y khoa Läkartidningen. (Từ trái sang) Luật sư nhân quyền David Matas, ÔngWu Manyang đến từ Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển Niclas Malmberg và cựu Quốc vụ khanh (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương), ông David Kilgour tại hội nghị.

Bài viết giới thiệu về báo cáo điều tra mới nhất về tội ác giết hại hàng nghìn tù nhân lương tâm để lấy nội tạng phục vụ ngành công nghiệp cấy ghép tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và hội nghị chuyên đề cùng với các tác giả của báo cáo điều tra diễn ra hôm 27 tháng 9.

Bài báo trích dẫn sự khác biệt giữa số liệu công bố chính thức của Trung Quốc về số lượng ca cấy ghép tạng mỗi năm khoảng 10.000 ca so với kết quả điều tra là từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm. Theo các nhà điều tra, lời giải đáp duy nhất cho sự khác biệt này là một lượng lớn các tù nhân lương tâm đã bị giết hại để lấy nội tạng, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm tôn giáo và phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất ở Trung Quốc.

Bài báo đăng tải lời khai của những nạn nhân còn sống sót sau khi bị tra tấn và có nguy cơ bị lấy nội tạng. Bài báo cũng chỉ ra rằng trong khi chính phủ Trung Quốc thừa nhận đã sử dụng nội tạng của các tử tù cho các ca cấy ghép tạng, nhưng số lượng tử tù quá ít, không thể sánh với số lượng các ca cấy ghép nội tạng đã thực hiện.

Sau khi được hỏi về việc các bác sỹ Thụy Điển thu hoạch được gì qua các kết quả điều tra này, ông Kilgour cho biết, họ sẽ thấy đây là tội ác chống lại loài người được thực hiện trên quy mô lớn mang tính công nghiệp, và họ cần phải đảm bảo mình sẽ không tham gia vào tội ác này. Ông Kilgour đã kêu gọi các bác sỹ Thụy Điển hãy bảo vệ đạo đức nghề nghiệp, không hợp tác, đào tạo hoặc tham gia nghiên cứu với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào có dính líu tới nạn thu hoạch nội tạng.

Nghị sỹ Quốc hội Niclas Malmberg nói với tác giả của bài báo rằng ông đã dự thảo một bản kiến nghị nhằm ngăn chặn công dân Thụy Điển đến Trung Quốc ghép tạng, tương tự như một đạo luật đã được Tây Ban Nha thông qua. Nghị sỹ Malmberg cho biết đây là bước đầu tiên Thụy Điển có thể thực thi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/335883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/7/159448.html

Đăng ngày 10-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share