Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 4-10-2016] Học viên Pháp Luân Công đã mít-tinh tại Công viên Hyde hôm 1 tháng 10 vừa qua lên án cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần này ở Trung Quốc.

Các học viên và các diễn giả có mặt tại buổi mít-tinh kêu gọi chính phủ Úc nhanh chóng hành động để chấm dứt thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình, đáng buồn là vấn nạn này lại do chính quyền Cộng sản Trung Quốc bảo hộ.

Cuộc mít-tinh cũng lên tiếng ủng hộ 250 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2016-10-3-sydney-gathering_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công mít-tinh tại Công viên Hyde ở Sydney hôm 1 tháng 10, kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

2016-10-3-sydney-gathering_02--ss.jpg

2016-10-3-sydney-gathering_03--ss.jpg

Các học viên biểu diễn bài công pháp số năm của Pháp Luân Công trong khuôn khổ buổi mít-tinh

2016-10-3-sydney-gathering_04--ss.jpg

Các học viên nói với công chúng về tội ác mà chính quyền Trung Quốc phạm phải trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong đó có hoạt động mổ cướp tạng từ các học viên bị cầm tù ở Trung Quốc nhằm kiếm tiền

2016-10-3-sydney-gathering_05--ss.jpg

Cư dân địa phương và du khách ký tên thỉnh nguyện lên án việc chính quyền Trung Quốc đã và đang bức hại Pháp Luân Công

Hối thúc chính phủ Úc chấm dứt thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm đang còn sống ở Trung Quốc

2016-10-3-sydney-gathering_08--ss.jpg

Cựu nghị sỹ của thành phố Parramatta Andrew Wilson phát biểu tại cuộc mít-tinh

Cựu nghị sỹ Parramatta Andrew Wilson phát biểu tại buổi lễ, rằng trong khi Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu đã thông qua những nghị quyết lên án tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ, thì chính phủ Úc lại chọn giải pháp im lặng trước vấn nạn này.

Theo ông Wilson, nhiều báo cáo điều tra đã tiết lộ lý do tại sao hàng năm Trung Quốc lại có số lượng ca ghép tạng cao bất thường như vậy. Ông cũng đã nghe bản ghi âm các cuộc điện thoại của các bác sỹ Trung Quốc khẳng định rằng họ có thể có được tạng khỏe mạnh từ các học viên Pháp Luân Công trong thời gian ngắn. Ông Wilson nói rằng tội ác này phải được chấm dứt bởi “nó không phải là điều được phép tồn tại trong một thế giới văn minh.”

2016-10-3-sydney-gathering_09--ss.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Bob Vinnicombe phát biểu trong buổi mít-tinh

“Trong khi nhiều chính phủ lên án Syria hay Triều Tiên bởi những hành động vô nhân đạo của họ, thì chính họ lại im lặng trước vấn đề vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ,” nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Bob Vinnicombe phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông nói rằng nhiều chính phủ đã cúi mình trước những khoản tiền quyên góp chính trị và hoạt động thương mại và hợp tác kinh tế với Trung Quốc mà vờ như không thấy những vi phạm nhân quyền của nó. Ông cho rằng không thể nào có hai tiêu chuẩn cho cùng một vấn đề có tính chất tương tự và đề nghị người dân Úc hãy bày tỏ quan ngại của họ với các nghị sỹ ở địa phương, với giới truyền thông và bè bạn của họ.

2016-10-3-sydney-gathering_10--ss.jpg

Nhà văn Tôn Bảo Cương phát biểu trong buổi mít-tinh

Bà Tôn Bảo Cương đã viết một cuốn sách về các tù nhân nữ bị ngược đãi ở các nhà tù Trung Quốc. Bà nói rằng trong 67 năm cầm quyền, ĐCSTQ đã giết hại hàng triệu nhân sỹ tinh anh văn hóa và khiến hàng chục triệu người bị chết đói trong hàng loạt các cuộc vận động chính trị của nó. Và hôm nay, nó lại phạm thêm tội ác đáng ghê rợn nhất trong lịch sử đó là mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống vì kiếm lời. Phải chấm dứt tội ác này lại.

Bà Lucy Triệu của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc nói rằng hơn 50.000 người dân ở tiểu bang New South Wales gần đây đã ký tên và lên tiếng bày tỏ quan ngại của họ về tội ác mổ cướp tạng của Trung Quốc. Bản sao của các chữ ký này đã được gửi tới ngài Thủ tướng và các nghị sỹ ở các khu vực. Bà mong rằng hết thảy người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội hãy hối thúc chính phủ lên tiếng và giúp bảo vệ nhân quyền.

Một cơ hội mang tính lịch sử

Anh David, sở hữu một kênh trên YouTube với sáu triệu người đăng ký theo dõi, đã đưa ba nhiếp ảnh gia tới buổi mít-tinh ngày hôm đó. Anh muốn phỏng vấn các học viên, những người từng bị bức hại và tra tấn ở Trung Quốc. Anh nói rằng gần đây anh mới biết đến tội ác mổ cướp tạng này. Anh thường làm các video mang tính giải trí, còn chưa từng làm về chủ đề nào nghiêm trọng như vậy, anh nói: “Lịch sử thay đổi, và đây cũng là một cơ hội tốt cho tôi.”

2016-10-3-sydney-gathering_11--ss.jpg

Những người làm video trên YouTube phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công từng bị bức hại ở Trung Quốc

Anh nói rằng dựa trên những gì mà bản thân anh trải nghiệm, anh thấy rằng người dân Trung Quốc không thể tiếp cận được thông tin chân thực trên Internet, và anh muốn họ có thể được xem những tin tức không bị kiểm duyệt.

Chính phủ cần phải lên tiếng về thực trạng nhân quyền ở Trung Quốc

Bà Cokes là một nhà thiết kế làm việc ở một tòa nhà gần nơi diễn ra sự kiện. Bà đến để bày tỏ sự ủng hộ của mình với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt bức hại. Bà nói rằng bà không thể lý giải nổi tại sao chính quyền Trung Quốc lại có thể bức hại một pháp môn mang lại sức khỏe, niềm hạnh phúc và trí huệ cho người dân, và nói thêm rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Julie Bishop cần phải đưa vấn đề nhân quyền này ra thảo luận với Trung Quốc.

Ông White nói chuyện với các học viên sau khi ký tên thỉnh nguyện. Ông nói: “Mỗi chính phủ và chính trị gia đều cần phải có dũng khí để nói lời chân thật, ngay cả khi quốc gia đang thực thi bức hại là một đối tác thương mại quan trọng.” Ông đề xuất rằng thủ tướng Úc hãy nói với các lãnh đạo Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền của họ.

Du khách lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công

Hai vị khách Canina và Sukumar đến từ Netherlands đã biết đến vấn nạn mổ cướp tạng trước đó và biết rằng Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác này. “Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Úc có thể làm điều tương tự,” Canina nói.

Cô Laura nói chuyện với một học viên trong nửa giờ đồng hồ. Sau khi biết về tính nghiêm trọng của cuộc bức hại, cô nói rằng những quan chức tham gia vào cuộc bức hại này cần phải bị Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra xét xử và các bác sỹ tiếp tay cho việc mổ cướp tạng cần phải bị bắt giữ ngay khi họ đến các quốc gia khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/335886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/5/159426.html

Đăng ngày 08-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share