Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 1-10-2016] Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2016, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã có tám buổi biểu hòa nhạc ở sáu thành phố của Đài Loan với sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Dàn nhạc đã biểu diễn ở thành phố Chương Hóa, Cơ Long, Nghi Lan, Đài Nam, Vân Lâm, và Đài Chung cùng nhiều điểm dừng khác trong chuyến lưu diễn.

Khán giả cảm động khi thưởng thức các tác phẩm gốc được trình diễn trong các buổi hòa nhạc, từng tràng pháo tay nối tiếp nhau vang lên. Những từ như “cảm động” và “tự hào” là những nhận xét thường gặp sau mỗi tiết mục.

2016-9-30-tw-sy-symphony_01--ss.jpg

Khán giả đứng lên vỗ tay tán thưởng trong buổi Hòa nhạc Giao hưởng Shen Yun hôm 27 tháng 9 ở Vân Lâm, Đài Loan

2016-9-30-tw-sy-symphony_02--ss.jpg

Màn diễn tấu của nghệ sỹ vi-ô-lông Fiona Trịnh

2016-9-30-tw-sy-symphony_03--ss.jpg

Giọng nam cao (tenor) Thiên Ca

2016-9-30-tw-sy-symphony_04--ss.jpg

Giọng nữ cao (vocal) Cảnh Hạo Lam

Nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng: “Thật hoàn hảo!”

2016-9-30-tw-sy-symphony_12--ss.jpg

Ông Lưu Huyền Vịnh, Nhạc trưởng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Đài Loan

“Thật hoàn hảo!” ông Lưu Huyền Vịnh, nhạc trưởng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Đài Loan nhận xét. “Tôi cảm thấy như thể mình được quay lại thế giới của 200 năm trước đây.”

“Tôi thực sự khâm phục nhà soạn nhạc này về khả năng kết hợp hài hòa giữa hai chủng loại nhạc cụ phương Đông và phương Tây quá ư khác biệt này mà thể hiện xuất sắc cả hai phong cách Đông và Tây phương,” ông chia sẻ cảm nhận.

“Như thế được lên thiên đường gặp các vị thần vậy”

2016-9-30-tw-sy-symphony_07--ss.jpg

Tiến sỹ Sunney Trần, nguyên Phó viện trưởng Viện Sinica, Viện Hàn lâm Đài Loan, tại Trung tâm Văn hóa Cơ Long hôm 21 tháng 9

“Thật tuyệt vời. Vô cùng xuất sắc!” Tiến sỹ Sunney Trần, nguyên Phó viện trưởng Viện Sinica, Viện Hàn lâm Đài Loan nhận xét. “Tôi rất thích âm nhạc của dàn nhạc này.”

Ông chia sẻ: “Tôi có cảm giác như mình đang ở trên thiên thượng—được gặp các vị thần vậy. Chúng ta thật vô cùng vô cùng hãnh diện về họ!”

Ông đặc biệt ấn tượng với kỹ năng của các nghệ sỹ biểu diễn nhị hồ, một loại nhạc cụ truyền thống có hai dây của Trung Quốc. “Ba nghệ sỹ biểu diễn nhị hồ quả thực là xuất sắc nhất”, ông nói thêm.

“Từ đầu đến cuối đều khiến tôi xúc động”

2016-9-30-tw-sy-symphony_10--ss.jpg

Ca sỹ dòng nhạc dân ca Vương Tĩnh Nguyên

“Từ đầu đến cuối đều khiến tôi xúc động”, ông Vương Tĩnh Nguyên, một nhạc sỹ hát dòng nhạc dân ca, thành viên của Phòng thu Bài hát dân ca truyền thống Ngô Tấn Hoài.

“Các nghệ sỹ trên sân khấu dường là thần đang hát, thần diễn xuất, thần chơi nhạc vậy,” ông nói. “Là một ca sỹ, tôi thực sự bội phục họ.”

“Quả thực rất tuyệt vời. Đây là chương trình biểu diễn xuất sắc nhất và cảm động nhất mà tôi từng xem trong đời, ông quả quyết nói. “Giai điệu và lời ca đã tẩy tịnh thân thể và tâm hồn tôi.”

Sự kiện Văn hóa quan trọng

2016-9-30-tw-sy-symphony_08--ss.jpg

Ông Khâu Kiến Phú, Thị trưởng thành phố Chương Hóa

“Thật mới mẻ”, Thị trưởng Khâu Kiến Phú của thành phố Chương Hóa cho biết. “Trình độ kết hợp giữa nhạc cụ phương Tây và Trung Quốc vô cùng xuất sắc.”

“Các nhạc phẩm được soạn dựa trên các giai điệu Trung Hoa truyền thống đã tái hiện lịch sử và truyền thống hào hùng 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa”, ông nhấn mạnh.

Các buổi biểu diễn cuối cùng của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun ở Đài Loan diễn ra ở Cơ Long trong hai ngày 1 và 2 tháng 10, Đài Bắc vào ngày 3 tháng 10.

Để biết thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, xui vui lòng truy cập ShenYun.com/symphony.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/1/335749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/2/159377.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share