Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto

[MINH HUỆ 26-9-2016] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Toronto đã được mời tham gia Đại lễ Diễu hành của Liên hoan Rượu vang Niagara thường niên lần thứ 65 ở St. Catharines, Ontario hôm 24 tháng 9 vừa qua. Liên hoan rượu vang và nho này được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 9, là một sự kiện văn hóa lớn ở Ontario và được đánh giá là một trong 100 sự kiện lớn nhất Bắc Mỹ.

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp gồm Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng, đây là đoàn người Hoa duy nhất tham dự sự kiện. Nhiều người rất hào hứng khi xem màn trình diễn của họ và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

9252390eb0f0a30614da56ea76bf2a7b.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Lễ diễu hành Liên hoan Rượu vang Niagara thường niên lần thứ 65

Âm nhạc hùng tráng và màu sắc tuyệt vời

Bà Carol Dupuif, một người về hưu sinh sống ở St. Catharines, đã cùng người nhà xem lễ diễu hành. Bà nhận xét rằng phần trình diễn của các học viên rất tao nhã và đẹp mắt. “Màn trình diễn quá hoàn mỹ,” bà nói. Carol rất vui vẻ tiếp nhận tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng bà nhất định sẽ đọc nó.

2016-9-25-minghui-falun-gong-niagara-05--ss.jpg

Bà Carol Dupuif (thứ sáu từ phải sang của hàng trước) xem lễ diễu hành cùng gia đình.

Cô Dietitian Carol Hyinds đồng tình với Carol. Cô nói rằng âm nhạc của đoàn nhạc thật tuyệt vời và cho rằng màu sắc trang phục của đội trống lưng quả là đẹp mắt. “Màu vàng kim là màu tôi yêu thích,” cô nhận xét và đưa ra ý kiến về trang phục màu vàng kim tươi sáng của đội trống. Côcũng lấy làm đau lòng khi nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

2016-9-25-minghui-falun-gong-niagara-09--ss.jpg

Cô Carol Hyinds cảm ơn các học viên đã tham gia sự kiện

Cô Katherine Maheu, quản lý vật tư cho một công ty địa phương, đã xem lễ diễu hành cùng chị gái và các con của cô. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời,” cô nói. Cả cô và chị gái cùng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2016-9-25-minghui-falun-gong-niagara-04--ss.jpg

Cô Katherine Maheu (thứ hai từ trái sang ở hàng sau), xem lễ diễu hành cùng chị gái và các con của cô

2016-9-25-minghui-falun-gong-niagara-02--ss.jpg

2016-9-25-minghui-falun-gong-niagara-03--ss.jpg

Đội trống lưng góp thêm sắc màu và nhịp điệu cho cuộc diễu hành

Ai ai cũng cần phải có tự do tín ngưỡng

Cô Angela Wiesmore, trợ lý điều hành của một công ty lớn ở Hoa Kỳ, đã xem lễ diễu hành cùng chồng và con gái. Cô rất thích sự kiện đa văn hóa này và đặc biệt rất ấn tượng với Đoàn nhạc Tian Guo. Sau khi biết đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc, Angela nói rằng cuộc bức hại này là sai trái. Cô nói rằng ai ai cũng đều cần phải có tự do tín ngưỡng, bất kể là họ ở đâu.

2016-9-25-minghui-falun-gong-niagara-07--ss.jpg

Cô Angela Wiesmore nói rằng các học viên cần phải kiên định đức tin của mình bất chấp cuộc đàn áp

Cô Aliscia Costantini, hiện đang làm việc cho một tiệm làm đẹp, đã đến xem lễ diễu hành cùng chồng và con trai. “Pháp Luân Đại Pháp hảo và tôi thức sự yêu thích pháp môn này,” cô nói, cô chỉ tay hướng vào tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp khổ lớn phía trước đoàn nhạc nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là nhân quyền căn bản và không một ai được phép tược đoạt quyền đó.”

2016-9-25-minghui-falun-gong-niagara-08--ss.jpg

Cô Aliscia Costantini (ngoài cùng bên trái) nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là nhân quyền căn bản

Ông Mark Molnar, quan chức Town Crier của thành phố St. Catharines và thành phố Lincoln, đang làm nhiệm vụ tại lễ diễu hành. Ông hết lời ca ngợi âm nhạc, trang phục, và màu sắc của Đoàn nhạc Tian Guo. Ông nói: “Đoàn nhạc này thật hoành tráng! Thật hiếm khi xem màn biểu diễn nào tuyệt vời như đoàn này,” ông nói.

2016-9-25-minghui-falun-gong-niagara-10--ss.jpg

Quan chức Town Crier, Mark Molnar, hết lời ca ngợi Đoàn nhạc Tian Guo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/335510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/29/159340.html

Đăng ngày 4-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share