Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-9-2016] Trong thời gian Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có chuyến công du tới thủ đô Ottawa, Canada từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung để chào đón Thủ tướng và kêu gọi ông có những hành động nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhiều quan chức chính quyền Canada đã bày tỏ sự ủng hộ của mình, đông đảo du khách được biết về Pháp Luân Công thông qua những hoạt động của các học viên.

Nghị sỹ Quốc hội nhận định tích cực

Ngày 22 tháng 9, trên đường tới tham dự một cuộc họp, Nghị sỹ Kelly McCauley đã đi ngang qua khu vực tổ chức sự kiện của các học viên Pháp Luân Công trước Tòa nhà Quốc hội. Ông dừng lại chào hỏi các học viên và nói: “Tôi đánh giá cao những nỗ lực của các bạn nhằm mang lại tự do và công lý cho những nạn nhân đang bị bức hại ở Trung Quốc, cũng như các khu vực khác của quốc gia này. Cảm ơn sự cống hiến của các bạn.”

fd7e9b7162f56dd0284b656ddd968df0.jpg

d79f4cbeff1de572449a0de8ed1b3058.jpg

Ngày 22 tháng 9, một sự kiện của Pháp Luân Công đã được tổ chức trước Tòa nhà Quốc Hội.

Nghị sỹ Peter Kent, Chủ tịch Hội những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công, đã dành những lời động viên cho các học viên: “Các bạn đã làm rất tốt.” Ông cho rằng thông điệp của các học viên rất quan trọng và ông cũng hy vọng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ lưu ý đến nó.

4d224d1de216ba500cb76a17ab866073.jpg

Nghị sỹ Peter Kent trò chuyện với các học viên và có vài lời phát biểu.

Nghị sỹ Jason Kenney, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Canada phát biểu trong sự kiện. Ông kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công “vì tự do và nhân quyền phải được bảo vệ.”

d6a29af6c87c649445dcf25d70395202.jpg

d908a040fa6c582a39708b6edea5651e.jpg

Nghị sỹ Jason Kenney, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại sự kiện.

Hôm nay là ngày cuối cùng của Nghị sỹ Kenney trước khi ông hết nhiệm kỳ để đảm nhận một vị trí mới sau 20 năm ở cương vị nghị sỹ Quốc hội. Tại buổi kháng nghị của các học viên trước tòa nhà Quốc hội, trước và sau khi có ý kiến phát biểu, ông đã ba lần hô lớn bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

fc6be1471427774ad0f8f15450fad993.jpg

Đài truyền hình CBCTV phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công.

Sự ủng hộ từ du khách

Nhiều du khách khi chuyện trò với các học viên đã bày tỏ hy vọng rằng, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc. Những du khách đến đến từ Bồ Đào Nha không nói được tiếng Anh. Sau khi được cô Teresa, hướng dẫn viên du lịch giải thích rõ mọi việc, nhiều du khách đã giơ ngón tay cái lên để ngợi khen các học viên vì sự can đảm họ.

Cô Teresa giải thích: “Khá nhiều người trong số họ là bác sỹ. Họ phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống.” Cô cũng nói với họ rằng cô hy vọng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, sẽ bị mang ra trước công lý.

bbb5714920c9e52476299cbd1745c4f7.jpg

Du khách Bồ Đào Nha ủng hộ Pháp Luân Công.

Sinh viên Trung Quốc thay đổi thái độ

Do chịu ảnh hưởng bởi tuyên truyền dối trá của chế độ cộng sản Trung Quốc trong việc phỉ báng Pháp Luân Công, nhiều người Trung Quốc, hầu hết là học sinh sinh viên được Đại sứ quán Trung Quốc chỉ đạo đến để chào đón thủ tướng Lý, ban đầu có thái độ thù ghét các học viên.

Một trong số họ nói không hiểu vì sao mà những học viên này lại chống lại Trung Quốc.

Học viên Vương giải thích rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm hại người dân Trung Quốc. Chúng ta cần phải chấm dứt điều này vì một Trung Quốc tốt đẹp hơn”. Sau đó cô đưa ra một vài ví dụ về việc ĐCSTQ ngược đãi người dân bằng bạo lực và tuyên truyền thù hận như thế nào trong các cuộc vận động chính trị, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Người đàn ông này đã lắng nghe và gật đầu đồng ý. Rồi sau đó ông cũng quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

72f8e77c281987644117ab0eae73091f.jpg

Hai học viên (mặc áo vàng) nói chuyện với các du khách Trung Quốc (áo đỏ) về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Một sinh viên khác ban đầu nhắc lại một số tuyền truyền xấu xa của ĐCSTQ. Ngay khi học viên Lisa nói chuyện với cậu một lúc, cậu thừa nhận rằng mình thực sự không biết gì về Pháp Luân Công, còn nói thêm: “Những gì ban nãy tôi phát biểu đều do được nghe trên đài truyền hình hoặc báo chí.”

Rồi Lisa nói thêm với cậu về lịch sử của Pháp Luân Công và những lợi ích sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần do môn tu luyện này mang lại. Cuối cùng, cậu sinh viên nói anh không những thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà còn nói sẽ đọc sách của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm.

Một người đàn ông Trung Quốc cho hay, ông biết Giang đã làm những việc khủng khiếp. Ông nói: “Đưa hắn (Giang) ra công lý không chỉ là hy vọng của riêng các bạn, mà đó cũng là điều mà mọi người dân Trung Quốc đang chờ đợi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/335509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/27/159321.html

Đăng ngày 3-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share