Bài viết của phóng viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 25-9-2016] Ông Trương Đức Giang, ủy viên của Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiêm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, đã có chuyến công du Phần Lan từ ngày 22 đến 25 tháng 11 năm 2016. Các học viên Pháp Luân Công nhân cơ hội này tổ chức kháng nghị, và gửi thông điệp “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” tới ông Trương Đức Giang.

Các học viên sắp xếp thành các nhóm đứng ở những nơi gần kề Quốc hội, Phủ Tổng thống và Phủ Thủ tướng kháng nghị để ông Trương sẽ nhìn thấy họ mỗi khi đoàn của ông đi qua.

Họ cầm các biểu ngữ và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và căng các tấm áp-phích khổ lớn với thông tin về Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Họ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” khi đoàn xe tháp tùng ông Trương đi ngang qua. Nhiều người dân địa phương đi ngang qua hoặc du khách đã nhìn thấy các tấm biểu ngữ và giơ ngón tay cái lên thể hiện sự ủng hộ.

2016-9-23-minghui-falun-gong-finland_01--ss.jpg

2016-9-23-minghui-falun-gong-finland_02--ss.jpg

2016-9-23-minghui-falun-gong-finland_03--ss.jpg

Chuyến viếng thăm Phần Lan của ông Trương Đức Giang gặp các nhóm kháng nghị bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Vương, một người dân Trung Quốc cùng vợ lúc đó đang đi tham quan Phần Lan. Qua các học viên, họ đã biết rằng ĐCSTQ đã tiến hành mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Ông trầm tư một lát rồi nói: “Tôi hiểu rất rõ về ĐCSTQ. Các bạn (học viên Pháp Luân Công) đang làm rất tốt. Hãy kiên trì, các bạn sẽ thành công.”

Anh Doogan, một luật sư người Mỹ, đang đến thăm Phần Lan nói: “Tôi thường hay nhìn thấy các học viên diễu hành kháng nghị ở Washington DC. Tôi không nghĩ là lại được gặp các bạn ở đây. Hãy giúp cho nhiều người hơn nữa biết đến những gì đang diễn ở Trung Quốc. Hãy kiên trì nỗ lực của các bạn!” Anh giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên.

Ông Trương Đức Giang là trợ thủ đắc lực của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Khi Trương Đức Giang nhậm chức ở các tỉnh Chiết Giang, Quảng Đông, và Trùng Khánh, ông ta tích cực thực thi các chính sách bức hại, dẫn đến nhiều học viên bị thiệt mạng và bị cầm tù. Trương Đức Giang đã phạm tội diệt chủng, tra tấn, và nhiều tội ác phản nhân loại khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/24/335420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/25/159300.html

Đăng ngày 28-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share