Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2016] Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thuộc Cục Công an huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên, ngụy tạo bằng chứng chống lại năm học viên Pháp Luân Công lớn tuổi và hiện đang trình hồ sơ lên Viện kiểm sát để truy tố các học viên.

Năm học viên này là bà La Kế Bình, Mã Lăng Tiên, Đổng Tú Quỳnh, Trầm Giai Phượng, và Trịnh Quỳnh. Họ đều bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát thị trấn Vân Điện bắt giữ vào ngày 30 tháng 1 năm 2016 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Kể từ đó, họ vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam và Trại giam Hội Lý.

Tóm tắt tiểu sử của các học viên

Bà Mã Lăng Tiên, 63 tuổi, giáo viên về hưu, hai lần bị cảnh sát thẩm vấn phi pháp, ba lần bị phạt tiền, và ba lần bị giam giữ phi pháp. Nhà của bà bị lục soát bảy lần. Bà từng hai lần bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức,trong đó có 1 lần bị giam hơn 40 ngày vào tháng 1 năm 2007, nhưng bà đã được trả tự do để điều trị y tế. Lương của bà cũng bị giữ lại và hai lần tăng lương đúng hạn của bà cũng bị hủy bỏ. Chính quyền thường xuyên sách nhiễu bà.

Bà Đổng Tú Quỳnh, 65 tuổi, thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

Bà La Kế Bình, 70 tuổi, nguyên công tác tại Bệnh viện huyện Hội Lý từng nhiều lần bị giam giữ trong các trại tạm giam và trại lao động cưỡng bức. Lương hưu của bà đã bị đình chỉ khoảng gần bảy năm rưỡi.

Bà Trầm Giai Phượng, 59 tuổi, từng ba lần phải nhập viện trong khi bị giam giữ trong sáu tháng qua.

Bà Trịnh Quỳnh, 60 tuổi, giáo viên về hưu của Trường Trung học Hội Lý Số 1, nhiều lần bị sách nhiễu, bị bắt giữ và bị giam cầm. Năm 2008, bà bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức trong 15 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/20/333230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/9/158612.html

Đăng ngày 27-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share