Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[Minh Huệ 23-9-2016] Trong hành trình xe hơi vòng quanh nước Úc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Sydney đã tới gần 60 thành phố của Úc để giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được Nhà nước bảo hộ. Lộ trình của đoàn xe đi qua hơn 200 thành phố. Đi đến đâu, các học viên cũng đều nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ công chúng.

Các chính trị gia cũng tham gia kháng nghị

Hành trình xe hơi đã tới thành phố Canberra vào ngày 30 tháng 8 năm 2016, tình cờ vào đúng thời điểm diễn ra phiên họp Quốc hội. Các Nghị sỹ Quốc hội Senator Janet Rice và Senator Scott Ludlam đã tham gia vào buổi kháng nghị do các học viên Pháp Luân Công tổ chức ở khu vực phía trước tòa nhà Quốc hội để bày tỏ sự ủng hộ. Họ ca ngợi những việc làm của các học viên Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Các học viên đã đệ trình hơn 3000 tấm bưu thiếp có chữ ký của người dân, kêu gọi Thủ tướng Úc thúc giục chính phủ Trung Quốc chấm dứt ngay cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các Nghị sỹ sẽ chuyển những tấm bưu thiếp này tới Thủ tướng.

c2add770261c815498539673cf49eb55.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị ở Melbourne.

7854c32b012ed7f6338f5f4bc49b91a6.jpg

Nghị sỹ Janet Rice và Nghị sỹ Scott Ludlam bày tỏ sự ủng hộ của mình tại buổi kháng nghị ở Canberra vào ngày 30 tháng 8.

Nghị sỹ Lee Rhiannon đến từ tiểu bang New South Wales đã gửi thư ủng hộ kháng nghị. Bà đã viết rằng, Nghị quyết số 343 do Nghị viện Hoa Kỳ thông qua đã mang tới niềm hy vọng. Bà mong muốn được chứng kiến việc chính phủ Úc chính thức lên án và giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Nghị sỹ David Shoebridge thuộc Quốc hội tiểu bang New South Wales đã kêu gọi Thủ tướng Turnbull đưa vấn đề nhân quyền trao đổi trực tiếp với chính quyền Trung Quốc. Ông nói rằng chẳng có gì để mất, và với tư cách là một phần của cộng đồng quốc tế chúng ta phải có trách nhiệm ngăn chặn tội ác này [cưỡng bức thu hoạch tạng].

Trong buổi kháng nghị ở Melbourne vào ngày 2 tháng 9, ông Bernie Finn, Nghị sỹ Quốc hội bang Victoria, và ông Gerard Flood, Bộ trưởng ngân khố của Đảng Lao động Dân chủ, đã khen ngợi những hành động của các học viên Pháp Luân Công. Ông Flood đã khuyến khích các học viên tới gặp gỡ các Nghị sỹ Quốc hội để nói với họ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Loạt bài báo được Tập đoàn Truyền thông Úc đăng tải

Trang web “News.com.au” là một tờ báo điện tử thuộc quản lý của Tập đoàn Truyền thông Úc (News Corp Australia) đã phỏng vấn một số học viên Pháp Luân Công trong hành trình xe hơi và đưa ra một loạt bài viết, trong đó có Tra tấn tàn khốc: Bên trong các Cơ sở Cải tạo của Trung Quốc, Bên trong các trung tâm tẩy não bí mật của Trung Quốc: “Người dân chỉ nhìn thấy những gì mà chính phủ muốn họ nhìn thấy,” và Sự thực về thu hoạch tạng người ở Trung Quốc. Những bài báo này đã phơi bày sự tra tấn, tẩy não và cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Các bài viết được đi kèm với những đoạn video phỏng vấn.

a166c330f392945a365f86705b69837c.jpg

Một phóng viên kênh WinTV phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công.

4d721e19a9bbe7d36b493dab22656c85.jpg

Đài phát thanh ABC Úc phỏng vấn một học viên

f0dd59898479b6ed03d9554458f89c1d.jpg

Phóng viên của BorderMail, Newsweekly, DailyAdvertiser và những kênh thông tấn khác đưa tin về hành trình xe hơi.

Bên cạnh các hãng thông tấn lớn, các tờ báo, kênh truyền hình và đài phát thanh địa phương cũng đưa tin về hành trình này khi nó đi qua các thành phố của họ.

Sự ủng hộ của các cộng đồng địa phương

Trong chuyến hành trình của mình, các học viên Pháp Luân Công đã tới thăm các chính quyền và các cơ quan ban ngành, các bệnh viện, thư viện và các nhà thờ ở nhiều địa phương nơi họ đi qua. Nhiều người đã giúp đỡ để truyền tải thông tin rộng rãi. Họ cũng giúp các học viên liên lạc với chính phủ và giới truyền thông, cũng như giăng các bản tin dọc khắp các con phố.

a16a9b80a3132bc3edb72349080bbefb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công trước Tòa thị chính của Thành phố Taree.

fbd7ba2fee47714faf2461e96cbaa297.jpg

Đức cha Ken ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

8c659754393389ef2d1e136992e8df28.jpg

Nhiều người ký trên các tấm bưu thiếp kêu gọi Thủ tướng Chính phủ Úc có những hành động nhằm chấm dứt nạn mổ cướp tạng.

Ông Sisler, một giáo viên ở hạt Goulburn, đã xin hơn 20 tấm thiệp để đồng nghiệp và bạn bè cùng ký tên.

eaeeba157fd2450dad27e3aaf44bd95b.jpg

Ông Allen ở thành phố Dungog bày tỏ sự quan tâm rất lớn dành cho Pháp Luân Công và mong muốn được giúp chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/21/335326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/23/159275.html

Đăng ngày 27-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share