Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 19-9-2016] Ngày 10 tháng 9 năm 2016, sau khi được chứng kiến buổi luyện công tại một điểm luyện công mới mở ở công viên Harley thuộc thành phố biển Gold Coast, Queensland, du khách tới thăm quan công viên nổi tiếng này đã được truyền cảm hứng để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Công viên Harley là một trong những khu vực vui chơi giải trí náo nhiệt nhất ở miền Bắc Glod Coast và thu hút được nhiều khách bộ hành, người đi xe đạp và những người ưa thích hoạt động khác.

Một phụ nữ cho hay, bà đang định tìm một hoạt động ngoài trời nào đó để có thể thường xuyên tham gia, và bà đã quyết định lựa chọn Pháp Luân Đại Pháp. Những người khác khi đang quan sát các học viên biểu diễn các bài động công và và tĩnh công tọa thiền, đã dừng lại để đọc thông tin trên tấm bảng giảng chân tướng và lấy đi một số tài liệu. Một vài người hỏi làm thế nào họ có thể học các bài công Pháp.

beb950a142ae95f8ede706b7225af1ba.jpg

Trong lúc đó, một số người tụ tập quanh khu vực bảng giảng chân tướng để hỏi cách học Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã mô tả chi tiết các bài công pháp và nói với họ rằng bất cứ ai muốn học đều có thể được dạy miễn phí.

Bà Kristyn Boulton, Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Gold Coast, đã tham gia buổi luyện công đầu tiên tại công viên và có cơ hội tìm hiểu trọn bộ năm bài công pháp. Sau đó, bà cũng khuyến khích những người khác tham dự và chia sẻ rằng bà đã thu được rất nhiều lợi ích khi luyện tập, gồm có “giảm căng thẳng mệt mỏi, tăng cường năng lượng và cải thiện chất lượng cuộc sống.”

378f04bd993da152a98df03fb481edba.jpg

58d6c3b9e3dda078b8845371c02eb00c.jpg

Bà Boulton cho hay: “Tôi đánh giá rất cao khi các bạn mang đến cho cộng đồng chúng ta một dịch vụ rất tuyệt vời mà hoàn toàn miễn phí. Tôi sẽ tham dự khóa học đầu tiên của các bạn. Tôi sẽ tham dự!”

d8b80d0c2e9b1fb59a005b8ab2721201.jpg

Bà Boulton kể lại: “Thời tiết xấu không làm cho chúng tôi nản chí khi tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên trong ngày hôm nay ở khu công viên Harley này. Thật là một sự thành công lớn! Thực sự rất tốt… Các học viên là những người rất tử tế, chắc chắn là như vậy.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng bày tỏ lòng biết ơn tới bà Boulton, nhân viên của bà và những người khác thuộc Chương trình Hành động vì Sức khỏe của Hội đồng Nhân dân thành phố Gold Coast đã giúp đỡ để tổ chức thành công một điểm luyện công mới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/19/159215.html

Đăng ngày 27-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share