Bài viết của Đường Ân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-9-2016] Sau buổi ra mắt ở Nhật Bản, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã tới Đài Loan và mở màn chuyến lưu diễn hai tuần ở 12 thành phố Đài Loan, với buổi biểu diễn đầu tiên tại Trung tâm Nghệ thuật Trung Lịch ở Đào Viên hôm 17 tháng 9 vừa qua.

Dàn nhạc đã có buổi biểu diễn chật cứng khán giả dù cho khi đó đang có trận bão nhiệt đới Malakas. Kết thúc buổi hòa nhạc, khán giả đứng dậy hoan nghênh dàn nhạc với những tràng pháo tay như sấm rền không dứt, và các nghệ sỹ biểu diễn đã chín lần cúi chào trong khi khán giả vỗ tay khen ngợi.

2016-9-19-shenyun-symphony_01--ss.jpg

Màn trình diễn của giọng nam cao (tenor) Thiên Ca (bên trái), với chỉ huy dàn nhạc Milen Nachev (bên phải)

2016-9-19-shenyun-symphony_02--ss.jpg

Màn trình diễn của giọng nữ cao (Soprano) Cảnh Hạo Lam

2016-9-19-shenyun-symphony_03--ss.jpg

Màn tam tấu nhị hồ của ba nghệ sỹ Thích Hiểu Xuân, (bên phải), Tôn Lộ (ở giữa) và Vương Chân (bên trái)

2016-9-19-shenyun-symphony_04--ss.jpg

Nghệ sỹ Fiona Trịnh diễn tấu violin

24 quan chức đắc cử Đài Loan hoan nghênh dàn nhạc

2016-9-19-shenyun-symphony_05--ss.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun nhận được thư công nhận và chào đón của 24 quan chức đắc cử Đài Loan

2016-9-19-shenyun-symphony_06--ss.jpg

Biểu ngữ thư pháp của các thị trưởng của nhiều thành phố. Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết (hàng trên bên trái), gửi biểu ngữ có nội dung: “Bữa tiệc nghệ thuật”; thị trưởng Đào Viên, Trịnh Văn Xán (hàng trên bên phải): “Âm nhạc đến từ Thiên thượng”; thị trưởng Đài Trung, Lâm Giai Long (hàng dưới bên trái): “Thành công viên mãn”; thị trưởng Đài Nam, Lai Thanh Đức: “Triển hiện âm thanh mỹ hảo.”

Thị trưởng Đào Viên: “Đại tiệc âm nhạc”

2016-9-19-shenyun-symphony_13--ss.jpg

Ông Trịnh Văn Xán, thị trưởng thành phố Đào Viên, tại buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Trung Lịch hôm 17 tháng 9

“Quả là đại tiệc âm nhạc,” ông Trịnh Văn Xán, Thị trưởng thành phố Đào Viên nhận xét sau khi thưởng thức buổi hòa nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật Trung Lịch hôm 17 tháng 9.

“Mọi tiết mục đều rất xuất sắc,” thị trưởng Trịnh nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng dàn nhạc đã có một “sự kết hợp hoàn hảo” giữa nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Trung Quốc.

Chỉ huy dàn nhạc: “Sự sáng tạo kết hợp với truyền thống”

2016-9-19-shenyun-symphony_16--ss.jpg

Bà Mao Bội Dung, chỉ huy Dàn nhạc Thính phòng Truyền thống Nhạc Hữu Đào Viên

“Âm nhạc của dàn nhạc đã chạm tới tâm can của mỗi người bởi tiết tấu của nó có sức hấp dẫn mạnh mẽ, và nó khiến người ta cảm động,” bà Mao Bội Dung, chỉ huy Dàn nhạc Thính phòng Truyền thống Nhạc Hữu Đào Viên nhận xét.

Trên giác độ của một nhạc sỹ chuyên nghiệp, bà Mao chia sẻ: “[Dàn nhạc] đã tiên phong tạo nên thứ âm nhạc mà tất cả chúng ta đều hướng tới bằng cách kết hợp giữa sự sáng tạo và truyền thống.”

“Âm nhạc Shenyun đã truyền tải cho chúng ta thông điệp rằng vũ trụ là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta,” bà nói. “Và tâm hồn của chúng ta hòa theo điệu nhạc và những giai điệu lưu lại trong tâm trí chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy rất thư thái.”

Bà Mao cũng bày tỏ rằng bà mong muốn được xem dàn nhạc biểu diễn nhiều hơn nữa ở Đài Loan, bởi âm nhạc của họ có thể “tẩy tịnh nhân tâm” và “cải biến xã hội.”

“Đây là phương thuốc tốt cho thế kỷ 21”

2016-9-19-shenyun-symphony_14--ss.jpg

Bà Trang Tú Mỹ, Giám đốc Sở Văn hóa Đào Viên

“Âm nhạc của Shen Yun có nội hàm triết học rất thâm sâu. Thứ âm nhạc này có thể cảm nhận trực tiếp bằng trái tim. Nó có thể thay lời nói mà chạm vào tâm can khiến người ta xúc động khôn tả,” bà Trang Tú Mỹ, Giám đốc Sở Văn hóa Đào Viên bày tỏ.

“Đây là phương thuốc của thế kỷ 21,” bà nói về giá trị truyền thống mà Shen Yun đang truyền tải, ví như sự hòa hợp với tự nhiên.

Âm nhạc Shen Yun đã mở toang cả thể xác và tâm hồn tôi”

2016-9-19-shenyun-symphony_17--ss.jpg

Bà Lý Thế Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Cộng đồng Khoa học Thành phố ở Tân Trúc

“Tôi cảm thấy khí thế hào hùng và vẻ đẹp của sự dung hợp giữa nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây,” bà Lý Thế Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Cộng đồng Khoa học Thành phố Tân Trúc chia sẻ.

“Khi tôi nhắm mắt lại để cảm thụ, quả thực thấy tựa như đang ở trên thiên thượng,” bà Lý chia sẻ cảm xúc của mình. “Tôi có thể nói rằng âm nhạc Shen Yun đã khiến cả thể xác và tâm hồn tôi rộng mở.”

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn Đài Loan với các buổi biểu diễn ở Cơ Long vào ngày 21 tháng 9, Nghi Lan vào ngày 22 tháng 9, Đài Nam vào ngày 24 tháng 9, và Vân Lâm vào ngày 26 tháng 9. Để biết thêm thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, xin vui lòng truy cập website ShenYun.com/symphony.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/20/335293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/22/159259.html

Đăng ngày 27-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share