Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 13-9-2016] Uppsala là thủ phủ của hạt Uppsala và là thành phố lớn thứ tư của Thụy Điển. Đại học Uppsala là trung tâm lâu đời nhất về đào tạo đại học ở Bắc Âu. Một hội chợ văn hóa lớn ở trung tâm Uppsala được tổ chức vào ngày thứ Bảy thứ hai của tháng Chín hàng năm, quy tụ các nghệ sỹ và những người yêu nghệ thuật đến nơi này. Trong hội chợ năm nay, hơn 600 chương trình văn nghệ được dàn dựng biểu diễn thu hút 170.000 quan khách đã tới tham dự hội chợ.

Ngày 10 tháng 9 thời tiết vô cùng dễ chịu, trên bãi cỏ phía trước Nhà ga xe lửa Uppsala, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại pháp môn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ dựng áp-phích thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần truyền thống dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và cung cấp thông tin về cuộc bức hại kéo dài 17 năm qua.

2016-9-12-minghui-falun-gong-sweden_01--ss.jpgBăng-rôn và cảnh các học viên luyện các bài công pháp thu hút sự chú ý của người qua đường

2016-9-12-minghui-falun-gong-sweden_02--ss.jpg

Một khán giả (mặc máy màu xanh dương) học các động tác luyện công trong khi các học viên biểu diễn các bài công pháp

Việc biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân địa phương. Nhiều người qua đường đi dạo trên bãi cỏ và học các bài công pháp qua việc quan sát các học viên. Một số người chủ động đến nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Sau khi biết rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại hoặc bị giết để lấy tạng, họ đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác do nhà nước bảo hộ này của ĐCSTQ.

Trong số những người đi ngang qua có du học sinh Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã nán lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Trước đó, họ đã biết đến cuộc bức hại, nhưng không biết tường tận. Họ lắng nghe học viên giảng chân tướng và nhận tờ rơi thông tin. Một phụ nữ tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng sau khi biết đến tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/15/158934.html

Đăng ngày 18-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share