Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 1-8-2016] Đối với đệ tử Pháp Luân Đại Pháp mà nói, khoảng thời gian trước và sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, thời điểm chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động đàn áp Pháp Luân Công, đã in dấu trong tâm trí. Tuy rằng đã 17 năm trôi qua, nhưng mọi việc vẫn như in trước mắt, như thể mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Minh Huệ: Một kênh giao lưu cần thiết

Website Minh Huệ, một kênh giao lưu giữa các học viên ở Đại lục và hải ngoại, được lập ra vào ngày 25 tháng 6 năm 1999. Trang web không ngừng phát triển phát triển mạnh mẽ, bất chấp nỗ lực phá hoại to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong số hàng trăm triệu học viên tu luyện vào thời gian đó, nhiều người mới chỉ bước vào tu luyện được hai đến ba năm, và nhiều người mới chỉ bắt đầu tu luyện năm 1999.

Nhiều bài viết đăng tải trên website Minh Huệ mà có thể ngộ không sâu về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, phần lớn chúng là ghi chép lại những gì đã xảy ra khi cuộc bức hại khai màn. Họ mang lại lợi ích cho độc giả và vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Tôi hy vọng rằng website Minh Huệ sẽ đăng lại những bài viết này để các học viên có thể đọc để biết rằng các đồng tu của họ kiên định tu luyện ra sao, và họ đã vượt qua ma nạn như thế nào, những điều mà thế giới trước nay chưa từng thấy.

Bước khởi đầu của trang web Minh Huệ

Minh Huệ Net được lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1999, với Thông tri của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tuyên bố về trang web cùng sứ mệnh của nó. Trang web kêu gọi độc giả gửi bài viết.

Mặc dù cuộc bức hại và đàn áp Pháp Luân Công thời điểm đó rất tàn khốc, Minh Huệ vẫn có thể báo cáo về các tội ác của chính quyền Cộng sản lên Pháp Luân Công, cũng như sự đề cao cả tâm lẫn thân [của các học viên]. Cũng có những bài bình luận về học viên về những vấn đề hiện thời, như những lá thư nói với các quan chức chính quyền và công chúng về cuộc bức hại, và báo cáo về các Pháp hội giao lưu tâm đắc ở hải ngoại.

Bài viết đăng tải hôm đầu tiên đã bày tỏ định hướng của các ấn phẩm Minh Huệ trong tương lai, mà trang web đã thực sự đi theo.

Đăng tải các bài kinh văn của Sư phụ

Ngày 26 tháng 6 năm 1999, ngày thứ hai, một Pháp hội Giao lưu Tâm đắc được tổ chức ở Chicago, Sư phụ Lý Hồng Chí đã đích thân đến giảng Pháp tại Pháp hội.

Sư phụ giảng:

”Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] vững tâm. Một tâm bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

”Trong lịch sử có bao nhiêu người có thể tu xuất lai? Lác đác không được mấy người. Một vài câu chuyện của người tu luyện được lưu truyền lại trong lịch sử, [một vài câu chuyện] trong truyền thuyết, thần thoại mọi người cũng biết một chút. Trên thế giới có nhiều người như vậy, vì sao đại đa số mọi người đều không thể tu luyện, vì sao không có nhiều người hơn có thể tu thành, chính là con người không thể buông bỏ được con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

”Đương nhiên hôm nay tôi giảng cho mọi người chân Pháp của vũ trụ này, cũng thể hiện ra [phương] diện không gì là không thể của Pháp, vả lại hiện nay xác thực là cũng có rất nhiều người thực sự có thể tu luyện, cũng thực sự có thể tu lên trên, [nên] mới có nhiều đệ tử Đại Pháp như vậy, mới có nhiều người đang tinh tấn như vậy, mới có nhiều người như vậy [sẽ] viên mãn trong tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Giảng chân tướng về tình huống chân thực ở Trung Quốc

Minh Huệ ra đời, ngay tức khắc đã thu hút sự quan tâm chú ý của người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, đoàn thể cả trong nước và hải ngoại.

Trước tình huống ngày càng tàn khốc của cuộc bức hại, với các học viên ở Đại lục và hải ngoại mà nói, Minh Huệ đã trở thành một hệ thống liên lạc vô giá, cho phép các học viên giao lưu tu luyện. Sư phụ Lý đã cấp cho các đệ tử của Ngài trang web này: Cho phép các học viên qua trang web này mà nhận được thông tin đáng tin cậy, giúp họ minh xác phương hướng tu luyện, và giúp họ đi cho chính con đường tu luyện của bản thân.

Minh Huệ cũng là một phương tiện để thế giới biết đến câu chuyện về cuộc bức hại và cung cấp cho họ một cái nhìn thấu đáo về pháp môn tu luyện Pháp Luân Công. Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, trong đó có cả các quan chức chính phủ Trung Quốc, có một kênh để tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công.

Ban Ban biên tập và lời bình

Ngày 30 tháng 6 năm 1999: Ban Biên tập Minh Huệ đăng tải Thông tri của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Thông cáo kiến nghị các học viên ở Trung Quốc Đại lục hãy an định thực tu, duy hộ Đại Pháp, và hãy dùng từ bi để phản ánh tình huống lên chính phủ các cấp.

Ngày 15 tháng 7 năm 1999: Minh Huệ đăng tải một bài viết có tiêu đề “Thiện ác hữu báo; Chân lý vĩnh viễn bất biến.”

Bài viết này bác lại những phỉ báng và việc chính quyền Giang Trạch Dân đã cố ý vu khống hãm hại Pháp Luân Công. Bài viết cũng cảnh báo những kẻ tham gia bức hại đạo lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.”

Cuối bài viết cũng chỉ ra rằng: “Người tu luyện vì chân lý tín ngưỡng mà vô tư vô ngã, dùng tâm đại thiện đại nhẫn mà đối mặt với hết thảy bức hại, và sẽ phá tan được mọi chướng ngại của thế gian con người, vì hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian, khai sáng một thiên văn chương mới xán lạn cho tương lai vũ trụ và lịch sử của nhân loại.”

Ngày 19 tháng 7 năm 1999: Vào đêm trước khi cuộc bức hại khai màn, Minh Huệ đã đăng tải một bài viết khác: “Bừng tỉnh”

Bài viết một lần nữa hướng đến những người trong chính quyền cộng sản đương thời mà khuyến thiện, lời văn từ bi uy nghiêm, chí nhân chí nghĩa.

Một tờ báo do nhà nhà nước kiểm duyệt đã đăng tải một bài viết “Tuyết tháng Sáu” hôm 19 tháng 7, đưa tin rằng có tuyết rơi hôm 18 tháng 7 ở Bắc Kinh, cho thấy nhân gian có kỳ oan.

Sau bài viết này, ngay lập tức bài báo đã đăng tải một bài viết về cuộc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công quy mô lớn ở Trung Quốc. Cuối cùng, chế độ của Giang Trạch Dân đã phát động chiến dịch bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 7 năm 1999: Website Minh Huệ tiếp tục báo cáo về diễn tiến của cuộc bức hại qua bài viết của Ban Biên tập với tiêu đề “Hoàn cảnh”.

Phiên bản tiếng Hán của trang web đã minh xác kiến nghị: “Mỗi đệ tử cần tấn tốc dũng cảm mà bước ra duy hộ Pháp. Đệ tử ở quốc nội và hải ngoại đều cần phải bước ra hộ Pháp. Đệ tử ở thành thị hay nông thôn cũng đều cần phải đứng lên hộ Pháp.”

“Chúng ta hãy dũng mãnh tinh tấn, trong sóng gió kinh hoàng mà lưu lại mỗi bước đi vững vàng, qua muôn vàn thử thách, thẳng đến viên mãn.”

22 tháng 7 năm 1999: Minh Huệ kêu gọi viết bài về chủ đề: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho xã hội, quốc gia và nhân loại.”

Đồng thời, bản tiếng Hán của bài viết báo cáo rằng có hàng chục nghìn học viên trên toàn Trung Quốc đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công.

Trang tiếng Hán của Minh Huệ đăng tải hai bài viết có tiêu đề “Khôi phục thanh danh cho Pháp Luân Công” và “Đừng để trở thành kẻ tội đồ của lịch sử”. Những bài viết này yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và cảnh báo về nhân quả.

23 tháng 7 năm 1999: Minh Huệ đăng tải bài viết có tiêu đề “10.000 học viên Pháp Luân Công ở Hà Bắc bị bắt giữ– không được ăn uống gì trong hai ngày.”

24 tháng 7 năm 1999: Minh Huệ đăng tải Thông tri của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp với tiêu đề “Nói về Kinh văn mới của Sư phụ”. Từ đó về sau, kinh văn mới của Sư phụ sẽ được đăng tải trên website Minh Huệ.

29 tháng 7 năm 1999: Minh Huệ đăng tải bài viết có tiêu đề: “Thiên, Địa, Nhân đều chứng kiến ngày này.” Bài viết lên án lệnh truy nã Nhà sáng lập và các học viên Pháp Luân Công do chính quyền của Giang Trạch Dân ban bố. Bài viết nói: “Lịch sử sẽ luôn ghi nhớ ngày đen tối này. Thiên, Địa, Nhân đều đang nhìn vào.”

30 tháng 7 năm 1999: Minh Huệ gửi thông điệp tới các độc giả rằng “Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã gửi một lá thư tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Hoa Kỳ.”

Sư phụ Lý Hồng Chí kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy vì lợi ích dân chúng, ổn định xã hội, và tránh cho dân tộc và quốc gia khỏi gặp bất hạnh, hãy lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, dùng phương thức đối thoại hòa bình để giải quyết vấn đề trước mắt giữa Pháp Luân Công và chính phủ Trung Quốc.

31 tháng 7 năm 1999: Trang nhất của Minh Huệ có ghi: “Nhà sáng lập Pháp Luân Công bày tỏ rằng Ông lấy làm tiếc về việc chính phủ Trung Quốc ban bố lệnh truy nã”.

Sư phụ Lý nói: “Tôi rất lấy làm tiếc về việc chính phủ Trung Quốc thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế mà truy nã tôi. Lời cáo buộc của họ hoàn toàn là bịa đặt và vô căn cứ.”

Ngày 8 tháng 8 năm 1999: Minh Huệ báo cáo rằng Thị trưởng thành phố Jersey, New Jersey, tuyên bố ngày 8 tháng 8 năm 1999 là “Ngày Ông Lý Hồng Chí”.

Ngày 9 tháng 8 năm 1999: Minh Huệ báo cáo rằng Washington D.C, thủ đô Hoa Kỳ, tuyên bố Tuần lễ Pháp Luân Công.

Ngày 27 tháng 8 năm 1999: Minh Huệ đăng một bài viết của Ban Biên tập: “Kháng nghị hòa bình là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp; Cưỡng ép tội danh [cho các học viên] khiến Trời phạt người oán.”

Bài viết một lần nữa phản bác tuyên truyền của chính quyền Cộng sản về Pháp Luân Công và cảnh tỉnh ĐCSTQ về những quả báo do những hành vi gian trá của mình gây ra.

Minh Huệ vẫn tiếp tục là nơi giao lưu tâm đắc của các học viên

Các học viên lâu năm đề biết rằng cuộc bức hại đã bắt đầu sớm hơn nhiều so với thời điểm tháng 7 năm 1999. Khoảng thời gian xung quanh năm 1999 là đỉnh điểm của cuộc bức hại và có thể nói là đoạn thời gian sóng lớn cuốn cát, lửa luyện chân kim.

Minh Huệ đăng tải các bài Thông tri của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, bài viết của Ban Biên tập, cùng các bài viết về bày tỏ quan điểm, để các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại và Đại lục trong hình thế phức tạp mà bản thân có thể minh xác con đường cần phải đi, đồng thời cùng hướng các giới (bao gồm cả các cấp chính phủ ở Đại lục) biểu đạt quan điểm của đoàn thể Pháp Luân Công, nói với thế giới về chân tướng Pháp Luân Công.

Quan trọng bậc nhất là Minh Huệ đăng tải các giảng Pháp và Kinh văn mới của Sư phụ Lý. Trang web đã đồng hành cùng các học viên trên hành trình tu luyện của họ.

Các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên đã cho thế giới thấy Pháp Luân Công là gì, phản bác những lời dối trá của các kênh truyền thông do nhà nước nước kiểm soát ở Trung Quốc, và củng cố niềm tin của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/6/158573.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share