Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 1-9-2016] Liên minh Nhân quyền tại Trung Quốc của Canada, một liên minh gồm các tổ chức nhân quyền, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã tổ chức họp báo tại tòa nhà Quốc hội hôm 30 tháng 8 vừa qua nhằm hối thúc Thủ tướng Justin Trudeau đưa tình trạng vi phạm nhân quyền ra thảo luận với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc.

Ông Trudeau đã gặp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc vào ngày 30 tháng 8, ngày đầu tiên trong chuyến công du chính thức của ông tới Trung Quốc.

Cô Lỗ Hồng Nhạn, một học viên Pháp Luân Công Canada, đã kể về người mẹ của mình hiện đang bị giam giữ trong một trại giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Một ngày trước khi diễn ra cuộc họp báo, ba Nghị sỹ Quốc hội thuộc đảng đối lập đã ban hành một bản tuyên bố kêu gọi Thủ Tướng lên tiếng về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Trung Quốc.

Ông David Anderson, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho Cypress Hills-Grasslands, đồng thời là Nhà Phê bình của Đảng Đối lập Chính thức về vấn đề Nhân quyền và Tự do Tôn giáo; ngài Peter Kent, Nhà Phê bình của Đảng Đối lập Chính thức về Ngoại giao, Nghị sỹ Quốc hội đại diện Thornhill; và ông David Sweet, Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế, Nghị sỹ Quốc hội đại diện Flamborough-Glanbrook, đã ban hành một bản tuyên bố trước chuyến công du tới Trung Quốc của Thủ tướng Trudeau từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2016.

Bản tuyên bố cho biết: “Ngài [Thủ tướng] phải nhớ rằng đây là một chế độ độc tài luôn tìm cách bóp nghẹt tự do ngôn luận của công dân bằng cách đàn áp và quốc hữu hóa các nhóm tôn giáo thiểu số …”

“Trong mấy thập kỷ qua, các học viên của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bị sách nhiễu, bị cầm tù, thậm chí là bị giết hại để lấy nội tạng. Chúng tôi xin lưu ý rằng các nhà tù ở Trung Quốc hiện đang giam giữ hàng trăm nghìn tù nhân lương tâm là các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong đó có 12 người là thân nhân của các công dân Canada. Tình trạng này cần phải chấm dứt. ”

“Hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc là sự xúc phạm đối với các giá trị của Canada.”

0689b4b921aaf95a4c5d6562249ac3d1.jpg

Ông Alex Neve, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế, phát biểu tại hội nghị.

84806f5bae1aa9dd0869f93165366fbd.jpg

Học viên Lỗ Hồng Nhạn kể về việc mẹ của cô bị ĐCSTQ bức hại như thế nào chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Phát biểu trước giới truyền thông, cô Lỗ Hồng Nhạn, một học viên Pháp Luân Công tại Canada, cho hay mẹ cô vẫn bị giam giữ tại trại giam số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Cô Lỗ cho biết: “Trại giam này khét tiếng về các sự tra tấn tàn bạo. Tôi rất lo về tình trạng của bà.”

“Chính quyền không cho chúng tôi thuê luật sư cho bà ấy. Chúng tôi không thể nhận được bất kỳ thông tin mới nào về tình trạng gần đây của bà cả.”

Mẹ cô Lỗ từng bị trói vào chiếc ghế băng bằng nan sắt trong thời gian dài, không thể nhúc nhích, và bị cấm ngủ khi các quản giáo trại giam ép buộc mẹ cô Lỗ từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Alex Neve nói thêm rằng theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, 2/3 số nạn nhân bị tra tấn ở Trung Quốc là học viên Pháp Luân Công. Canada, Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, cùng các thành phần khác của cộng đồng quốc tế đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại các học viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ để phục vụ ngành công nghiệp ghép tạng.

Ông Lý Tấn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cho biết: “Chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay: Hãy đưa Giang Trạch Dân – thủ phạm ra lệnh và chỉ huy cuộc bức hại Pháp Luân Công – ra công lý”

“Chúng tôi khuyến khích chính phủ Canada lên tiếng bảo vệ người dân Trung Quốc và mang thông điệp này tới chính quyền Trung Quốc”, Ông Lý nói thêm.

Các đại diện đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada đã trình hơn 50.000 chữ ký đến Văn phòng Thủ tướng hôm 26 tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, còn có khoảng 70.000 tấm thiệp đã được gửi tới Thủ tướng nhằm kêu gọi ông giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm mà hầu hết trong số họ là học viên Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 8, Văn phòng Thủ tướng đã trả lời rằng ngài Thủ tướng sẽ đề cập đến vấn đề về Pháp Luân Công như một nội dung then chốt về những vi phạm nhân quyền trong chuyến thăm Trung Quốc của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/1/333823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/4/158546.html

Đăng ngày 8-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share