[MINH HUỆ 28-8-2016] Trước chuyến công du Trung Quốc vào tuần tới của Thủ tướng Canada Justin Trudeau để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, một phát ngôn viên chính phủ đã khẳng định với các học viên Pháp Luân Công trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng: “Về vấn đề nhân quyền này, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng chắc chắn sẽ được nêu ra trong chuyến công du sắp tới của ngài thủ tướng, và đây là một nội dung của cuộc đối thoại mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được đề cập với Trung Quốc.”

Bà nói thêm rằng Pháp Luân Công là một trong những vấn đề nhân quyền cốt lõi mà “Canada quan tâm sâu sắc.”

Vào thứ Sáu, đại diện của các học viên Pháp Luân Công Canada đã gửi 70.000 tấm bưu thiếp đã ký tên cùng với đơn thỉnh nguyện gồm 50.000 chữ ký gửi tới Văn phòng Thủ tướng Trudeau, để thể hiện mối quan tâm đến Pháp Luân Công trên khắp đất nước Canada.

Các tấm bưu thiếp và đơn thỉnh nguyện kêu gọi Thủ tướng tận dụng mọi cơ hội để thảo luận với các nhà cầm quyền Trung Quốc nhằm hối thúc họ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng sống của các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công.

Hàng nghìn chữ ký thu thập được trong hơn một tháng qua ở trên khắp các thành phố ở Canada.

8da76463ce361eb337bfd7f3d27960bb.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Quốc hội Parliament Hill tại Ottawa hôm 26 tháng 8 nhằm kêu gọi sự trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

f0116fddc4e37a84e12ef53d66ab3f99.jpg

f714524914fe1608523ec792e07177c2.jpg

06566a0e58b91a72ed09d210d8f0f9bd.jpg

a92426df1c121880559b694e56e0f178.jpg

Người dân Canada ký tên thỉnh nguyện trước Tòa nhà Quốc hội lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

Họp báo tại Tòa nhà Quốc hội

Học viên Pháp Luân Công tổ chức họp báo tại tòa nhà quốc hội cùng ngày diễn ra chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Cựu Nghị sỹ Quốc hội, đồng thời là cựu Quốc vụ khanh Canada Daivd Kigour trình bày bằng chứng về tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung Quốc do nhà nước bảo hộ mà ông cùng các cộng sự thu thập được qua các cuộc điều tra độc lập trong nhiều năm qua.

Ông Kilgour kêu gọi Thủ tướng Trudeau nêu ra các bằng chứng về cuộc bức hại này trong các cuộc họp với đương kim Chủ tịch Trung Quốc.

Ông Kilgour cho hay, trong cuộc thăm dò gần đây, có đến 76% người dân Canada không hề mảy may tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người Canada cũng nhận thức rõ về hàng loạt vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua.

Kêu gọi trả tự do cho thân nhân đang bị cầm tù

Tại cuộc họp báo, nhiều học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi trả tự do cho thân nhân của họ đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

Mẹ của cô Lỗ Hồng Nhạn là bà Trần Tuệ Hà bị bắt giữ cách đây hai tháng, và hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam ở Thạch Gia Trang.

Theo lời cô Lỗ, đây không phải là lần đầu tiên mẹ cô bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, mà lần đầu tiên bà Trần đã bị bắt giữ là năm 2003.

Trong cuộc họp báo, cô Lỗ cho hay: “Mẹ tôi bị tra tấn trong trại giam, bà bị trói vào ghế trong thời gian dài và không được phép nhúc nhích, khiến các cơ của bà bị thương tổn. Hiện tại bà đi, đứng đều rất khó khăn.”

Anh Lý Triết cũng thông báo về tình huống của cha anh là ông Lý Hiểu Ba bị kết án 8 năm tù vào năm 2005. Ở trong tù, ông Lý Hiểu Ba bị lột sạch quần áo và phải đứng ngâm nước lạnh giữa tiết trời mùa đông trong nhiều giờ, đôi khi là nhiều ngày. Có giai đoạn dài, ông còn bị bắt phải chạy gần 20 dặm mỗi ngày.

Tháng 4 năm 2014, ông Lý Hiểu Ba lại bị bắt giữ. Một năm sau, ông lại bị kết án tám năm tù.

Một cuộc họp báo tương tự cũng được tổ chức vào hôm 24 tháng 8 trước Tòa Thị chính của Vancouver. Học viên Pháp Luân Công địa phương kêu gọi trả tự do cho 12 thân nhân của họ đang bị giam giữ, và kêu gọi sự giúp đỡ của Thủ tướng Trudeau trong chuyến công du Trung Quốc sắp tới.

6cf55cdfd4bc4b3ddf0303e2ee698174.jpg

acbfc99a9650c4511248b80fc763d0b0.jpg

2c22e01f97e8298940e36ce42d239d4b.jpg

538ad03fd012e5d6f2c47c1fe86b2bb5.jpg

fe5ebf7fe0c7df86afcb0ca52861828e.jpg

Pháp Luân Công mít-tinh và họp báo tại Vancouver

Anh Elvis Giang phát biểu với các hãng truyền thông rằng chị gái anh có tới 10 người nhà đều là học viên Pháp Luân Công, bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2016. Chị gái và anh rể của anh vẫn đang bị cầm tù, và họ không được gặp luật sư. Anh hy vọng chính phủ Canada sẽ giúp đỡ.

2ab890fef9d2841577663045c766834b.jpg

Cô Alice Trương cho biết mẹ cô, bà Đường Hoa Phong, bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2014, và hiện vẫn đang bị cầm tù

Hành trình lái xe đến 300 khu vực để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Chiến dịch nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của các học viên không dừng lại ở chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Trudeau. Một hành trình lái xe được khởi động từ ngày 13 tháng 7 tới 300 khu vực trong tám tỉnh thành, nhằm nâng cao nhận thức công chúng về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Hành trình này sẽ tiếp tục đến đầu tháng 9. Tâm điểm của hành trình lái xe này là phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng do nhà nước bảo hộ từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hành trình lái xe được chia làm bốn đoàn sẽ đi tới khắp cả ba tỉnh Prairie (miền Tây Canada) và ba tỉnh ở miền Đông Canada. Tổng cộng, các học viên tham gia đã đến được 80 thành phố và trao đổi với 120 chính trị gia và các nhà lập pháp địa phương.

50a44a1642f9f9b09f8c7e32b56da00a.jpg

Một trong bốn đoàn hành trình lái xe khởi hành từ Toronto

65549330e1fed88487f9fd44ec4ea03c.jpg

Hành trình lái xe ở Kitchener, Ontario, hôm 13 tháng 7

e5423f5b20642e5e0fae2d5db6a7f061.jpg

Hành trình lái xe ở Oshawa, Ontario

Hành trình lái xe được đưa tin trên các kênh truyền thông

Cho đến nay, hành trình lái xe nhận được sự chào đón của các chính quyền địa phương và thu hút sự chú ý của rất nhiều hãng truyền thông. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 hãng truyền thông phỏng vấn các học viên tham gia hành trình lái xe và khoảng 70 báo cáo đã được đăng tải.

aadceedddafef1762586ae2617bf8cc8.jpg

Ảnh chụp một bài viết đăng trên trang Portageonline.com đưa tin về hành trình lái xe ở Portage la Prairie, Manitoba hôm 8 tháng 8

5bd35eed6634f1500511d4a25ed52ea4.jpg

Họp báo ở Norfolk, Ontario hôm 9 tháng 8

9d1a98d0f406a54c378682a5233da9fb.jpg

Bài báo đăng trên Collingwood, Ontario

9de38e798f42bd86d6389eac69be2d12.jpg

Đài Truyền hình Bản tin Thế giới (Global News) phỏng vấn các học viên ở Halifax, Nova Scotia hôm 9 tháng 8

199bc937c30e2db48472dd0aa0e12b2c.jpg

Kings County News đưa tin hành trình lái xe của các học viên

5d6773afcffb10e080280c1970589eab.jpg

New Hamburg Independent đăng bài viết “Chấm dứt thu hoạch tạng, Pháp Luân Công mít-tinh tại Baden”

2e0ff40f5791b5eb3b8f34d7b02050cc.jpg

Ảnh chụp bài báo đăng trên Tạp chí Melfort

81a76f628be54ea2e9b8e79a282fefc8.jpg

CTV, đài truyền hình nổi tiếng nhất của Canada, phóng vấn học viên Lưu trước Tòa Thị chính Thành phố Sasaktoon hôm 15 tháng 8. Trong chuyến thăm ngắn ngủi, các học viên đã thu thập được hơn 200 chữ ký thỉnh nguyện.

87a3d51b199a68a5eba0dbbadc83dede.jpg

Đài Truyền hình Lloyminster phỏng vấn các học viên

Hành trình lái xe ở các tỉnh miền đông cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc. Nhiều hãng truyền thông, trong đó cóPeterborough This Week, Peterborough Examiner, Collingwood Connection, Orangeville Citizen, The Intelligencer, Brandon Sun, Niagara This Week, Simcoe Reformer, Castanet.net, The Daily Courier, và Local Xpress.ca, cùng các hãng truyền thông khác, đã đăng tải thông tin về hành trình lái xe và những kết quả điều tra mới nhất về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

53c2de9f344b61ef4585d39a23c10a2c.jpg

Ảnh chụp báo cáo trên website của Local Xpress

fd3430ac49fa9a645b7ef02e4496e9a8.jpg

Tờ Truro Daily News của Nova Scotia kể về câu chuyện của học viên Hoàng, người đã bốn lần bị bắt giữ và cưỡng bức lao động khổ sai ở Trung Quốc

Trong suốt hành trình lái xe, mọi người đã rất chấn động khi biết rằng chính quyền Trung Quốc đang thu hoạch tạng phi pháp từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Thủ tướng Trudeau đưa vấn đề này ra với Chủ tịch Trung Quốc.

86dc671a0e543e064c8e319b5a3a5bf5.jpg

Ông Mike O’Brien, Thị trưởng của Fredericton, New Brunswick (ở giữa, áo sơ mi trắng), thể hiện sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công

839c85a043058e9c4531ae7ea5d492b6.jpg

Cô Negan (bên phải), một giáo viên ở Yarmouth, Nova Scotia, lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng

5499d1dd375fbae73b5cec6ab9c4d820.jpg

Ông Shaun Cooper (bên phải) ở Yarmouth rất vui mừng khi gặp Diana, một học viên và cũng là đồng nghiệp của ông ở Zhuhai, Trung Quốc cách đây 20 năm. Ông Shaun nói đã đọc rất nhiều thông tin về Pháp Luân Công và khích lệ các học viên hãy duy trì việc làm ý nghĩa này.

8191ea885e4ac5d5b7621cdd2ea95c59.jpg

Một phụ nữ chạy vội ra từ Tòa Thị chính Yarmouth để bắt kịp các học viên và đề nghị được ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/28/333642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/29/158465.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share