Bài viết của Thiên Duyên

[MINH HUỆ 07-08-2016] Khi đọc bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, tôi thấy có một đệ tử hỏi:

Đệ tử: Một số đồng tu vợ chồng ly hôn sau đó tái kết hôn với đồng tu khác, có [trường hợp] ly hôn rồi lại ở cùng nhau. Đệ tử không rõ, là người tu luyện, làm thế hợp pháp chăng?

Sư phụ: Vì tình mà ly hôn tái hôn, làm một người tu luyện, là bôi nhọ xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’, cựu thế lực có thể buông tha chư vị không? Kết hôn nam nữ với nhau là Thần định ra, bao gồm hình thức tồn tại của nhân loại, phương thức sinh sống của nhân loại. Không kết hôn mà ở với nhau, đương nhiên từ luật pháp mà nói thì không hợp pháp, [còn] từ góc độ người tu luyện mà giảng, thì không phù hợp tiêu chuẩn người tu luyện.”

Xung quanh tôi cũng có đồng tu giống với tình huống trên, bình thường chỉ cho rằng đây chỉ là một chút chuyện nhỏ không hề gì, có người còn không kiểm điểm bản thân, sau khi ly hôn lại kết hôn với đồng tu khác, ly hôn tái hôn vì tình, ly hôn nhưng không rời khỏi nhà, có người không kết hôn mà lại ở cùng nhau, khi bị bức hại có đồng tu sợ liên lụy tới người nhà đã làm giấy ly hôn giả, nhưng vẫn ở với nhau. Không tỉnh ngộ sâu sắc về những chuyện này, cho rằng những chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thì không cần chú ý, xã hội người thường đều góp sóng thành bão như thế rồi, không hòa hợp thì bỏ nhau, hòa hợp thì ở cùng nhau, căn bản là không để ý tới đạo đức và tính hợp pháp của pháp luật. Người thường đều như vậy mà tạo thành thứ gọi là hôn nhân thực tế, nói một cách hoa mỹ thì là pháp luật không trách đa số.

Nhưng là người tu luyện thì không thể giống với người thường, giữa nam và nữ không kết hôn mà ở với nhau là không hợp pháp. Đứng từ góc độ tu luyện mà yêu cầu bản thân, sự hòa hợp giữa nam và nữ muốn chung sống với nhau thì đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Như vậy mới hợp pháp, mới phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, mới không bị cựu thế lực nắm đằng chuôi. Nếu có một ngày khi Chính Pháp kết thúc, chỉ còn mỗi điều này chưa làm được, thì sẽ không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, vậy cựu thế lực có thể bỏ qua cho bạn không? Bạn đã thực sự làm theo tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu chưa? Muốn về trời bạn có thể về được không? Đó chính là sự chờ đợi nghìn năm mà hủy đi trong chớp mắt. Khóc cũng không còn tìm được cổng nữa rồi! Chúng ta có đồng tu sau khi đọc đoạn kinh văn này đã minh bạch được tính nghiêm túc của việc tu luyện, đã nhanh chóng tới bộ phận hành chính đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ cũng đã bổ sung giấy đăng ký kết hôn.

cựu thế lực đang dùi vào sơ hở để bức hại, hoặc bức hại bạn bằng những cách khác nhau, chỉ là bản thân bạn không biết. Tu luyện phải làm theo những điều Sư tôn giảng, không ngừng dùng Pháp quy chính bản thân mình, tu chính hành vi của mình, hướng nội tìm, tự mình quản lý tốt bản thân mình, không để tà ác dùi vào sơ hở nắm lấy cớ, hướng nội tìm và bổ sung thiếu sót của mình. Ngộ ra và làm được mới là tu luyện. Nghiêm khắc yêu cầu bản thân từ góc độ tu luyện, phù hợp với tiêu chuẩn tu luyện của Đại Pháp, vô lậu mới có thể viên mãn hồi thiên.

Do tầng thứ tu luyện có hạn, khó tránh khỏi có thiếu sót, mong đồng tu rộng lòng dung nạp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/7/332521.html

Đăng ngày 28-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share