Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-7-2016] Theo chỉ thị của Phòng 610 tỉnh Liêu Ninh, công an đã bắt giữ hơn 100 học viên Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, trong đó có hơn 12 học viên ở thành phố Bổn Khê.

Hầu hết các học viên ở Bổn Khê đều bị bắt tại nhà. Công an đã trực ở bên ngoài nhà học viên từ lúc 5 giờ sáng, và bắt các học viên ngay khi họ đi ra ngoài.

Công an đưa các học viên đến Trại Tạm giam, một số được trả tự do sau khi bị giam một vài ngày. Tuy nhiên, vẫn còn một số học viên đang đối mặt với việc bị kết án.

Những học viên sau đây hiện vẫn đang bị giam giữ: Cao Sùng Diễm, Tống Nguyệt Cương, Lưu Huy, Vương Diễm Hà cùng vợ chồng ông Trương Huân.

Những học viên sau đây đã được trả tự do: Mã Vạn Thành, Thôi Bân, Tông Hồng Đông, Trương Lượng, Trương Quý Bình, Trương Quý Hương, Đổng Thụ Hải, Lý Lệ và bà Tiếu.

Ông Tống Nguyệt Cương

Ông Tống Nguyệt Cương bị bắt khi vừa rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng. Bà Vương Vĩ, vợ ông đang mang thai hai tháng, đã chạy ra ngay sau khi nghe thấy tiếng hét. Bà nhìn thấy nhiều công an đang khống chế chồng mình, ngay tức thì bà chạy vào trong và khoá cửa. Sau đó công an còn đập cửa và âm mưu lừa bà ra mở cửa.

Mãi đến 11 giờ rưỡi trưa, cảnh sát mới rời đi. Tổng cộng có hơn 20 công an tham gia bắt giữ ông Tống.

Bà Vương đã mang con gái 15 tháng tuổi, em chồng, mẹ chồng đến đồn công an vào ngày hôm sau để yêu cầu trả tự do cho ông Tống. Công an đã đe doạ bắt giữ họ nếu họ không rời đi. Ngoài ra, công an còn đến nhà bà lục soát vào ngày 30 tháng 6 và tịch thu số tiền mặt 9.000 tệ.

2016-7-19-minghui-benxi-wang--ss.jpg

Bà Vương Vệ đứng trước đồn công an

Ông Tống đã bị bắt vào tháng 11 năm 2000 và bị giam cầm phi pháp ở Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Bổn Khuê, nơi ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức. Ông bị đánh bằng dùi cui điện và bị giam vào một phòng giam nhỏ trong tư thế hai tay còng ra sau lưng trong 28 ngày, khiến cả hai cổ tay của ông chuyển thành màu đen. Ngoài ra, ông còn bị giam vào “Phòng kéo căng” trong hai tuần và bị treo lơ lửng trong tư thế hai tay hai chân kéo về tứ phía. Ông còn bị đánh đập thậm tệ mấy ngày liền khiến mặt ông bị biến dạng.

Ông Tống từng bị kết án giam cầm phi pháp tám năm tù vào năm 2002 ở Nhà tù Ngõa Phòng Điếm ở tỉnh Liêu Ninh.

Những vụ bắt giữ khác

Người ở Đồn Công an Đông Phong đã xông vào nhà bà Trương Quế Hương lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 6. Họ lục soát nhà bà và lấy đi nhiều sách Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Bổn Khuê trong 15 ngày.

Ông Trương Lượng, từng là bác sỹ ở Bệnh viện Trung tâm Thành phố Bổn Khuê, đã bị bắt tại nhà. Công an lục soát nhà ông và tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản cá nhân, đứa con mới một tuổi rưỡi của ông cũng ở nhà tại thời điểm đó. Ông Trương bị kết án 10 năm tù vào năm 2002 và bị giam tại Nhà tù Nam Sơn ở thành phố Cẩm Châu.

Công an và viên chức địa phương đã bắt bà Vương Diễm Hà ở quận Minh Sơn lúc 11 giờ sáng. Công an cũng lục soát nhà và tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công cùng tài sản cá nhân khác. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Bổn Khuê.

Bà Cao Sùng Diễm, 62 tuổi, bị giam tại trại tạm giam Thành phố Bổn Khuê. Bà Cao bị bắt đến Đồn Công an Cao Thai Tử vào ngày 20 tháng 4 năm 2011. Công an đã thuê một côn đồ đánh đập bà. Sau đó, bà bị giam vào Trại Cưỡng bức Lao động Mã Tam Gia tàn ác. Tại đó bà cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công và trong sáu tháng liền, ngày nào bà cũng bị đưa đến Đông Cương – nơi chuyên thực hiện tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Ông Đổng Thụ Hải bị người ở Đội An ninh Nội địa thành phố Bổn Khuê và Đồn Công an quận Minh Sơn bắt giữ lúc 9 giờ sáng. Công an còn lục soát nhà và tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công, máy tính, máy in, chiếc ô tô, 4.000 tệ tiền mặt, cùng nhiều tài sản cá nhân khác. Sau đó ông được trả tự do vì vấn đề sức khoẻ.

Bà Nhậm Huệ, ngoài 70 tuổi, bị Phó trưởng Đồn Công an Hà Tây cùng 12 công an mặc thường phục đến sách nhiễu. Khi công an định bắt giữ bà, thì bị gia đình bà phản kháng khiến vụ bắt giữ không thành.

Các cá nhân và tổ chức tham gia cuộc bức hại này:

  • Chu Văn Thanh, trưởng Phòng công an thành phố Bổn Khuê: +86-13604149611, +86-24-42803389, +86-24-43875297
  • Trần Kim Bảo, đội trưởng Đội an ninh nội địa số 2 thành phố Bổn Khuê: +86-13941453666
  • Sử Phượng Hữu bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật: +86-13942478929, +86-24-42890099, +86-24-42890054, +86-24-43840310
  • Phòng 610 quận Minh Sơn ở thành phố Bổn Khuê: +86-24-44599126, +86-24-44599039
  • Phòng công an Minh Sơn: +86-24-4143862779
  • Phòng 610 quận Khê Hồ: +86-24-45836283, +86-24-45836658
  • Phòng công an quận Khê Hồ: +86-24-45837110

Bài viết liên quan

Tỉnh Liêu Ninh: 101 cư dân bị bắt giữ trong một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/20/331622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158324.html

Đăng ngày 28-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share